Sinh viên ngành Y chung sức tái đấu Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, SV ngành y nhiều trường ĐH không quản ngại nguy hiểm tham gia hỗ trợ đơn vị y tế.

SV khoa Dược LHU tích cực tham gia chương trình khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

SV khoa Dược LHU tích cực tham gia chương trình khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng đưa ra các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch hiệu quả.

Hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM

Theo anh Hà Thành Đạt - Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYKPNT, TPHCM), nhà trường có 60 SV tham hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong 2 ngày 13 - 14/5, SV của trường được tập huấn các kiến thức về tổng quan tình hình dịch bệnh Covid-19; tổ chức bộ máy phòng chống dịch tại HCDC; hướng dẫn điều tra dịch tễ; tổ chức giám sát tại TPHCM; quản lý dữ liệu ca bệnh – ca tiếp xúc - báo cáo điều tra; sử dụng phần mềm chuỗi lây nhiễm.

Các em cũng được hướng dẫn giám sát và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong doanh nghiệp; an toàn sinh học trong lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 hướng dẫn mặc PPE; thực hành mặc PPE; kỹ thuật lấy mẫu – đóng gói – vận chuyển mẫu SARS- CoV-2 ( mẫu đơn và mẫu gộp); nhập liệu trên phần mềm CDS - thống kê - báo cáo; thực hành nhập liệu…

“Trường ĐHYKPNT luôn thể hiện vai trò “trường đại học sức khỏe hàng đầu phía Nam” trong việc xung kích thực hiện các công trình, phần việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Trước đó, nhà trường thành lập “Đội hình Giảng viên trẻ, sinh viên hỗ trợ HCDC trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, với trên 50 SV và thầy thuốc trẻ”, đại diện ĐHYKPNT chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Bá Anh - Phó trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU), trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, 150 SV ngành Y NTTU tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ HCDC. Theo sự chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh.

“SV ngành Y là lực lượng y tế dự bị tham gia chống dịch khi cần thiết. Dưới sự hướng dẫn của HCDC, SV sẽ tham gia vào tuyến đầu trong công tác rà soát, sàng lọc Covid-19 như điều tra dịch tễ, hỗ trợ khai báo y tế cho các đối tượng có liên quan, nhập dữ liệu thông tin ca bệnh và các thủ tục hành chính khác…”, đại diện NTTU chia sẻ.

Còn tại Trường ĐH Lạc Hồng (LHU, Đồng Nai), PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua SV LHU luôn tích cực tham gia các hoạt động phòng dịch bệnh Covid-19.

“SV ngành Dược của trường luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phong trào chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện khẩu hiệu của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương “Thanh niên Đồng Nai xung kích chống Covid-19”, LHU đã có 53 cán bộ giảng viên và SV tình nguyện tham gia đội hình phòng chống dịch Covid-19.

Các thành viên trong nhóm được đào tạo, tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 và sẵn sàng khi chính quyền địa phương huy động là có mặt kịp thời”, Phó Hiệu trưởng LHU chia sẻ.

SV Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được tập huấn việc lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Trách nhiệm và cơ hội cọ xát thực tế

Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia vào đội hình hỗ trợ HCDC, Nguyễn Thị Khánh Linh – SV năm 4 ngành Y học dự phòng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ: Là cán bộ y tế trong tương lai, em rất có ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng. Với kỹ năng đào tạo tại trường cộng với việc được các bác sĩ đầu ngành tập huấn, em tự tin và sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác ứng phó đại dịch Covid-19 của thành phố khi cần thiết.

Không chỉ có SV khoa Y mới là những nhân tố tham gia vào “tuyến đầu” chống dịch mà nhiều SV khác của NTTU cũng đã tích cực “vào cuộc”. Trong đợt phát động ủng hộ vắc-xin Covid-19, NTTU đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. “Việc góp sức vào công cuộc chống dịch chung với cả nước không chỉ là trách nhiệm của mỗi thế hệ trẻ tại trường mà còn mở ra cơ hội để các bạn cọ xát thực tế và đó cũng là “kim chỉ nam” của nhà trường trong suốt quá trình đào tạo”, ông Nguyễn Bá Anh chia sẻ.

Thời gian qua, ĐHYKPNT đã phối hợp Đài Truyền hình TPHCM (HTV) phát động chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng – Vắc-xin vượt qua Covid-19” tại nhà trường. Chỉ trong 1 ngày phát động, chương trình đã quyên góp được 50 triệu đồng hỗ trợ việc mua vắc-xin Covid-19 để phục vụ miễn phí cho đồng bào cả nước, trước nhất là những người đang ở tuyến đầu chống dịch, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Em tự hào khi có cơ hội tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch cùng HCDC. Đây không chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai, mà còn là cơ hội ứng dụng những kiến thức trên giảng đường vào thực tế cuộc sống” - Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (SV năm thứ 6, ngành Y Đa khoa – hiện đang là Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, ĐHYKPNT) tâm sự.

Ngoài đội hình tham gia phòng chống Covid-19, thời gian qua, SV LHU cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cộng đồng như: Bào chế 16 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn nano bạc để tặng cho các bệnh viện, trường học và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận. Hay chế tạo thành công buồng khử khuẩn phun sương nano bạc, máy đo thân nhiệt tự động, máy kiểm tra khẩu trang, máy trợ thở…

SV Đỗ Ngọc Anh - thành viên tích cực tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 tại LHU bày tỏ: Thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, em thấy bản thân mình hạnh phúc vì làm được những việc tốt cho xã hội. Em cũng thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Cuộc thi vẽ tranh “Dinh dưỡng lành mạnh quanh em”

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/sinh-vien-nganh-y-chung-suc-tai-dau-covid-19-MiBda4qMR.html