Sinh viên Mỹ tạo trường đại học ảo mừng lễ tốt nghiệp

Trường đóng cửa do dịch Covid-19. Sinh viên ĐH California - Berkeley, Mỹ tái dựng trường học trên trò chơi điện tử Minecraft. Hơn 100 tòa nhà được mô phỏng.

 Lễ tốt nghiệp truyền thống bị hủy bỏ do dịch. Vì thế, sinh viên ĐH California - Berkeley dựng lại chi tiết ngôi trường trong game Minecraft - trò chơi điện tử trong thế giới mở, cho phép người chơi xây dựng các công trình bằng cách xây các khối trong thế giới 3D. Các bạn cùng nhau tổ chức lễ trao bằng và những sự kiện khác trong ngôi trường ảo này.

Lễ tốt nghiệp truyền thống bị hủy bỏ do dịch. Vì thế, sinh viên ĐH California - Berkeley dựng lại chi tiết ngôi trường trong game Minecraft - trò chơi điện tử trong thế giới mở, cho phép người chơi xây dựng các công trình bằng cách xây các khối trong thế giới 3D. Các bạn cùng nhau tổ chức lễ trao bằng và những sự kiện khác trong ngôi trường ảo này.

Ngôi trường được gọi là Blockeley. Sinh viên bắt đầu dự án vào 15/3, 2 ngày sau khi trường học đóng cửa. Thời gian đầu, dự án chỉ có khoảng 5 kỹ sư chính. Vào 16/4, con số dao động từ 5-20 người hoạt động toàn thời gian trên Minecraft.

Trong 5 ngày, sinh viên xây dựng hơn 30 tòa nhà. Tháp đồng hồ Campanile là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất.

Nơi diễn ra lễ tốt nghiệp thực tế hàng năm được mô phỏng. Mọi người có thể lập tài khoản Minecraft để khám phá ngôi trường.

Kỉ niệm ngày lễ, khi không thể tham dự trực tiếp, các bạn thắp sáng ánh đèn xanh và vàng. Khi đó, các sinh viên khác có thể thấy và cùng tham gia trên mạng xã hội.

Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, các bạn giữ vững nghiêm ngặt những quy định của một ngày lễ thật sự.

Các tân cử nhân thậm chí có thể nhảy nhót và tung mũ kỉ niệm ngày tốt nghiệp. Dự án là kết quả 2 tháng làm việc của hơn 100 sinh viên và cựu sinh viên, với hơn 100 tòa nhà được tạo.

Tú Quỳnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sinh-vien-my-tao-truong-dai-hoc-ao-mung-le-tot-nghiep-post1092589.html