Sinh viên Mỹ sợ phải làm cả đời để trả nợ học đại học

Tờ USA Today ngày 30.5 dẫn khảo sát của công ty công nghệ giáo dục Everfi (Mỹ) cho thấy nhiều sinh viên Mỹ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ có thể trả hết số nợ vay để học đại học, dù phải làm việc cả đời.

Biểu tình phản đối nợ sinh viên tại New York, Mỹ - Ảnh: Reuters

Khảo sát được thực hiện đối với hơn 30.000 sinh viên từ 440 trường tại 45 tiểu bang. Kết quả cho thấy họ thiếu khả năng tài chính từ trước khi gia nhập lực lượng lao động và điều này có thể ảnh hưởng đến thái độ và hành vi trong công việc.

Khoảng 65% cho biết họ có kế hoạch trả hết nợ vào đúng kỳ hạn, trong khi tỷ lệ này là 88% cách đây 7 năm.

Hơn phân nửa sinh viên vay tiền cho biết họ lo lắng về các khoản nợ. Khoảng 58% vay từ 50.000 USD (1,17 tỉ đồng) trở lên cho biết họ rất lo lắng về khả năng chi trả.

Khoảng 42% cho biết họ dự định sẽ vay tiền để trả nợ thời sinh viên. Khảo sát cũng cho thấy có đến 46% người được hỏi cho biết họ có ít nhất 1 thẻ tín dụng và 36% cho biết họ bị thấu chi đến hơn 1.000 USD.

Nhiều sinh viên thừa nhận họ thiếu kiến thức về hoạch định tài chính. Khoảng 35% cho biết họ có tham dự khóa học về tài chính khi học phổ thông.

Ngân hàng Dự trữ liên bang tại New York cho biết nợ sinh viên năm ngoái tăng thêm 79 tỉ USD.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/sinh-vien-my-so-phai-lam-ca-doi-de-tra-no-hoc-dai-hoc-1087315.html