Sinh viên Mỹ 'liều mạng' với những bữa tiệc lây nhiễm Covid-19

Tại thành phố Tuscaloosa, bang Alabama, Mỹ, nhiều sinh viên đang cố tình tổ chức bữa tiệc liên hoan giống như cuộc thi lây nhiễm Covid-19 giữa lúc dịch bệnh vẫn hoành hành.

Theo đó, kênh ABC News trích dẫn thông tin từ một thành viên của Hội đồng thành phố Tuscaloosa, bà Sonya McKinstry cho biết, khi tổ chức “bữa tiệc lây nhiễm Covid-19” các sinh viên cố tình tụ tập lại với nhau. Ai là người đầu tiên lây nhiễm Covid-19 từ khách mời là những người đã nhiễm virus sẽ là người chiến thắng trong trò chơi điên rồ này.

Sinh viên Mỹ “hứng thú” với những bữa tiệc lây nhiễm Covid-19. (Ảnh RIA)

Sinh viên Mỹ “hứng thú” với những bữa tiệc lây nhiễm Covid-19. (Ảnh RIA)

Ngoài ra, bà McKinstry nói thêm, ai chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng là số tiền mà những người dự tiệc quyên góp khi vào cửa để tham gia trò chơi.

“Ban đầu chính quyền của Tuscaloosa cho rằng đây chỉ là tin đồn, tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, họ đã chứng thực hành động của những người trẻ tuổi”, bà McKinstry nói.

“Chúng tôi đã tiến hành một số khảo sát, kết quả không chỉ có các bác sĩ xác nhận điều này, mà chính quyền cũng cho biết họ đã nhận được thông tin tương tự”, bà McKinstry cho biết thêm.

Đồng thời, bà McKinstry nhấn mạnh, chúng tôi đã tiến hành các xét nghiệm Covid-19, thực sự có người dương tính với virus đã tham dự các bữa tiệc.

“Tình huống này rất nguy hiểm, rất nhiều thanh thiếu niên tham dự “bữa tiệc Covid-19”, thậm chí không biết ý nghĩa của chúng. Đồng thời, họ không biết chắc chắn liệu ai đó có bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với người mắc Covid-19 hay không”, bà McKinstry chia sẻ.

Bà McKinstry bày tỏ sự giận dữ vì không hiểu sao những người trẻ ở Mỹ có thể bình tĩnh trước sự việc nghiêm trọng và nguy hiểm chết người đến như vậy. Đó không chỉ là thái độ vô trách nhiệm, mà còn có thể mang virus về nhà lây cho gia đình của họ.

Được biết, chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp để nhanh chóng xóa sổ các bữa tiệc nói trên. Tuần này chính quyền đã thông qua quy định bắt buộc đeo khẩu trang, có hiệu lực từ hôm thứ Hai.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Mỹ, Arrol Sheehan cho biết, việc tuân thủ các nghị định về phòng chống lây nhiễm dịch bệnh là bắt buộc, trong đó có yêu cầu cách ly hai tuần đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. “Mỗi hành vi vi phạm đều bị phạt lên tới 500 USD”, ông Arrol cho biết.

Tuscaloosa là thành phố lớn thứ 7 ở tiểu bang Alabama và hiện có Đại học Alabama và một số trường cao đẳng khác. Tổng cộng, có hơn 38 nghìn người đã bị mắc Covid-19 trong tiểu bang này, trong đó hơn 10 nghìn người mắc bệnh trong hai tuần qua. Riêng tại thành phố Tuscaloosa ghi nhận hơn 2 nghìn trường hợp nhiễm và khoảng 40 trường hợp tử vong do Covid-19.

Trước đó, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng lên gần 50.000 người trong ngày 1/7, ngày có số ca nhiễm mới cao nhất ở Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Kỷ lục này xuất hiện sau khi có cảnh báo của bác sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, rằng số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ có thể lên tới 100.000 ca trong một ngày nếu người dân không cùng thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

California, một tâm chấn khác, đã ghi nhận số ca có kết quả xét nghiệm dương tính tăng 37% và số trường hợp nhập viện tăng 56% trong 2 tuần qua. Theo một phân tích, các ca nhiễm mới đang gia tăng ở 37 trong số 50 bang của Mỹ trong 14 ngày qua so với 2 tuần trước đó.

“Làn sóng” các trường hợp nhiễm mới đã khiến một số thống đốc bang ở Mỹ phải tạm dừng hoặc thậm chí đảo ngược kế hoạch mở lại các bang sau nhiều tháng phong tỏa, đóng cửa các bãi biển và hủy bỏ màn bắn pháo hoa vào cuối tuần Quốc khánh sắp tới.

Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến ngày 3/7, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ là 2.837.189 trường hợp với 131.485 trường hợp tử vong.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/sinh-vien-my-lieu-mang-voi-nhung-bua-tiec-lay-nhiem-covid-19-257688.html