Sinh viên Lào ở Quảng Ngãi: Gác lại mùa hè để phòng, chống dịch

Mặc dù đây là thời điểm chuẩn bị nghỉ hè và năm học sắp kết thúc, nhưng các sinh viên (SV) Lào đang học tập tại Quảng Ngãi phải tạm gác lại chuyện về nước để phòng, chống dịch Covid-19.

Lựa chọn phù hợp

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở cả hai nước Việt Nam và Lào đã gây nhiều trở ngại cho SV Lào trong quá trình đi về nước và quay lại học tập. Vì vậy, các trường có SV Lào đang theo học đã tuyên truyền, vận động các em ở lại Quảng Ngãi, vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, vừa tránh làm gián đoạn chương trình học.

Sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm được học tăng cường để theo kịp chương trình.

Đây là mùa hè thứ hai, Vongchampa Inthavong, SV năm 2, ngành điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm không về nước do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại quê nhà. Vongchampa Inthavong quyết định sau khi tốt nghiệp mới về nước. “Trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán của Việt Nam, em đã về quê thăm ba mẹ. Nay tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp nên em ở lại trường. Quyết định này giúp em không bị gián đoạn việc học...”, Inthavong thổ lộ.

Tương tự, em Phạm Văn Phước, SV năm 2, Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) cũng chọn ở lại trường trong mùa hè này. “Em rất lo lắng và thường xuyên cập nhật tin tức từ truyền thông và gia đình. Bố mẹ ở Lào cũng thường xuyên nhắc nhở em thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của nhà trường. Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đông người... nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình học”, Phước bộc bạch.

Hiểu được tâm lý của SV khi phải học tập và sinh sống xa quê, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà. “Tết Bunpimay là ngày lễ quan trọng với nhân dân các bộ tộc Lào. Nó không chỉ đánh dấu cho sự khởi đầu một năm mới, mà với nghi lễ buộc chỉ cổ tay và tục té nước, nhân dân Lào bày tỏ mong muốn về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Chúng em rất xúc động khi nhà trường đã tổ chức Tết Bunpimay, giúp chúng em vơi đi nỗi nhớ nhà”, Inthavong nói.

Tận dụng thời gian để nâng cao kiến thức

Quảng Ngãi có hàng trăm SV Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng (CĐ). Các trường luôn nỗ lực đồng hành giúp các em theo kịp chương trình để tốt nghiệp đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) Võ Duy Quân cho biết: “Hè năm trước, nhà trường đã vận động một số SV Lào ở lại để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Những em về nước, nhà trường đã tổ chức dạy học online để các em theo kịp chương trình. Năm nay, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường vận động các em ở lại trường để không ảnh hưởng đến việc học và đảm bảo công tác phòng, chống dịch”.

Tại Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm, nhiều SV Lào gián đoạn việc học gần 5 tháng do dịch Covid-19. Các em không thể quay trở lại trường đúng thời gian quy định. Nhà trường đã chủ động hỗ trợ các em theo kịp chương trình. Theo Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm Nguyễn Thị Đô, trường hiện có khoảng 160 SV Lào du học theo diện tự túc. Đối với những SV nghỉ học dài ngày do dịch Covid-19, nhà trường tổ chức cho các em học tăng cường; đồng thời bố trí cho các em vừa học với lớp hiện tại vừa học với khóa sau để đảm bảo đủ tín chỉ theo quy định”.

Các thầy, cô giáo đã sắp xếp thời gian dạy học tăng cường cho SV xen kẽ trong tuần, những ngày cuối tuần và cả buổi tối để bù lại khoảng thời gian gián đoạn do dịch. Thầy giáo Nguyễn Văn Tình, Khoa Dược, Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm cho biết: “Sinh viên Lào gặp rào cản về ngôn ngữ nên giáo viên phải thường xuyên tương tác để tăng cường tiếng Việt cho các em; đồng thời phân công những em rành tiếng Việt kèm những em còn hạn chế để nâng cao hiệu quả việc học tập. Sau mỗi buổi học, tôi luôn yêu cầu các em viết báo cáo. Qua đó, giáo viên nắm bắt được khả năng tiếp thu của mỗi SV để có hướng điều chỉnh phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/202105/sinh-vien-lao-o-quang-ngai-gac-lai-mua-he-de-phong-chong-dich-3059439/