Sinh viên là những hạt ngọc sáng

Sáng nay (30/9), trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 20182019.

Mở đầu bài phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới, thầy Trần Quang Huy – Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo, cán bộ, quản lý và đặc biệt là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT cùng các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm pháp luật nước ngoài tại trường…

Thầy Trần Quang Huy – Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.

Thầy Huy nói: “Ngày khai giảng khóa học mới là thời điểm đánh dấu bước khởi đầu mới. Gia đình và xã hội đã trao cho chúng ta những hạt giống tốt để đào tạo rèn giũa thành những viên ngọc sáng, những cán bộ tư pháp, luật gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên tài giỏi, có tâm, có đức phục vụ đất nước và phát triển bản thân. Nếu không làm được điều đó, trách nhiệm phần lớn thuộc về nhà trường và thuộc về mỗi sinh viên”.

Thầy Huy nói thêm, mỗi chúng ta, ở vào vị trí và trách nhiệm của mình hãy nỗ lực, cố gắng để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, xác định đó đó yếu tố sống còn, quyết định giá trị thương hiệu, vị thế của trường trong giai đoạn hiện nay.

“Tôi mong rằng rồi đây, các em sinh viên khóa 43, khóa 17 văn bằng 2 chính quy, sinh viên liên thông sẽ tiếp nối truyền thống của các khóa đàn anh đi trước, tiếp tục viết lên những trang sử mới, đem lại niềm tự hào của trường chúng ta”, thầy Huy nhấn mạnh.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng năm học mới, trường ĐH Luật Hà Nội đã công kết quả tuyển sinh năm 2018. Theo số liệu thống kê, trường ĐH Luật Hà Nội có 20243 nguyện vong đăng ký vào ngành theo các tổ hợp khác nhau.

Thầy Trần Quang Huy trao học bổng cho thủ khoa đầu vào các khối C,A0,D0 của trường. Ảnh Ngô Chuyên.

Qua các đợt công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức và nhà trường yêu cầu thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó, có 2272 thí sinh trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để khẳng định nhập học.

Thực tế, có 2186 sinh viên nhập học, trong đó 1385 sinh viên trúng tuyển ngành Luật và 160 sinh viên trúng tuyển vào lớp chất lượng cao ngành Luật; 393 sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Luật Kinh tế; 114 sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Luật Thương mại quốc tế; 134 sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Ngôn ngữ Anh.

Đối với kết quả tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy: Theo đó, trường tuyển 300 chỉ tiêu đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy cho ngành Luật; 100 chỉ tiêu cho ngành Luật Kinh tế. Theo đó, sau khi hoàn tất các thủ tục chấm thi, phúc khảo, trường đã tiếp nhận 373 thí sinh trúng tuyển nhập học.

Kết quả tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2, năm 2018 trường tuyển 50 chỉ tiêu liên thông đại học hình thức chính quy. Kết thúc đợt tuyển sinh nhà trường đã gửi giấy triệu tập học tới 18 thí sinh, kết thúc thời gian nhập học có 16 thí sinh nhập học.

Ngô Chuyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/sinh-vien-la-nhung-hat-ngoc-sang-269978.html