Sinh viên Kiến trúc trổ tài làm mâm cơm ngày Tết

Ngày 23/1, Festival Tết Kiến trúc năm 2019 được Hội Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức với chủ đề 'Tết Hải đảo-Tết đất liền-Tết Việt Nam'.

Anh Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Chủ đề của chương trình cũng chính là thông điệp chúng mình muốn truyền tải đến các bạn trẻ. Dù ở bất cứ nơi đâu, miền núi cao hay biển đảo xa xôi thì Tết luôn là dịp để gia đình sum vầy, quây quần bên nhau. Với những chiến sĩ nơi đảo xa, đất liền luôn gửi trọn niềm tin yêu tới các anh. Chúng mình tin, nơi biên cương, hải đảo các anh luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tiết mục văn nghệ mở đầu festival Tết Kiến trúc

Festival Tết đã trở thành hoạt động thường niên do Hội Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chương trình không chỉ tạo không khí rộn ràng cho các bạn sinh viên mà còn mang mùa xuân đến với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

Thể hiện món ăn đậm hương vị Tết

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo cơ hội cho sinh viên toàn trường giao lưu và tìm hiểu về truyền thống văn hóa của dân tộc; đồng thời tạo môi trường giúp các bạn trẻ thỏa sức thể hiện tài năng, óc sáng tạo qua các hoạt động thể hiện phong tục ngày Tết như: thi nấu ăn với chủ đề mâm cỗ ngày Tết; trang trí mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, nấu cơm niêu, viết câu đối, trang trí cành đào, chơi trò chơi dân gian…

Trổ tài trang trí mâm ngũ quả

Trong buổi sáng 23/1, sinh viên Kiến trúc đã cùng thể hiện tài nấu nướng với những món ăn ngày Tết, trang trí mâm ngũ quả và nấu cơm niêu. Rất nhiều món ăn đậm hương vị Việt như chả giò, bánh chưng... đã được các bạn trẻ thể hiện vô cùng khéo léo.

Nếu cơm niêu và viết câu đối Tết

Nguyễn Minh Đức, sinh viên khoa Nội thất và Mỹ thuật cho biết: “Giống như phong tục cha ông để lại, chúng mình lựa chọn những loại quả: Cầu – Dừa – Đủ- Xoài – Sung để bày mâm ngũ quả mong năm mới với nhiều điều an lành, may mắn, học tập tốt hơn. Qua những hoạt động trải nghiệm như này, chúng mình không chỉ biết giúp đỡ bố mẹ trong ngày Tết mà còn làm nhiều việc thiết thực khác như tham gia hoạt động tình nguyện để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/sinh-vien-kien-truc-tro-tai-lam-mam-com-ngay-tet-d2061845.html