Sinh viên kiến nghị trường cho nghỉ vì lo sợ virus corona lây lan

Sinh viên ĐH bang Arizona, Mỹ, đã gửi đơn kiến nghị trường tạm dừng các lớp học sau khi một người ở trường này được xác nhận nhiễm virus corona.

Theo CNN, Taskina Bhuiyan, sinh viên năm nhất ngành Vi sinh vật học, ĐH bang Arizona, đã gửi đơn kiến nghị lên trang Change.org. Đến ngày 29/1, lá đơn thu thập được hơn 21.000 chữ ký.

Hiện, trường chưa thông báo rõ người nhiễm virus corona là sinh viên hay nhân viên. Cơ quan Y tế Arizona (ADHS) chỉ thông báo người này “là thành viên cộng đồng ĐH bang Arizona nhưng không sống trong ký túc xá” và trở về từ Vũ Hán.

“Trong quá trình điều tra trường hợp nhiễm virus, chúng tôi sẽ thông báo và theo dõi thích hợp những cá nhân có thể đã tiếp xúc bệnh nhân”, Chris Trinick, Giám đốc Truyền thông của ADHS, nói.

ADHS thông tin thêm tình hình của người nhiễm virus corona không nghiêm trọng, được cách ly để phòng ngừa lây lan.

 Nữ sinh kiến nghị trường cho nghỉ học sau khi trường này có người nhiễm virus corona. Ảnh: US News.

Nữ sinh kiến nghị trường cho nghỉ học sau khi trường này có người nhiễm virus corona. Ảnh: US News.

Trước tình hình đó, ĐH bang Arizona cho biết trường theo dõi tình hình dịch bệnh hàng ngày, hợp tác chặt chẽ với cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và hạt. Trường khẳng định tuân thủ quy trình y tế do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh quy định.

“Trước mắt, nguy cơ lây nhiễm virus corona trong cộng đồng vẫn ở mức thấp. Vì thế, trường hoạt động bình thường, các lớp học vẫn diễn ra như thường lệ”, đại diện phát ngôn trường giải thích.

Trong khi đó, Taskina Bhuiyan cùng một số sinh viên khác cho rằng trường không minh bạch với sinh viên. Họ hy vọng ĐH bang Arizona thực hiện đúng các bước để khử trùng các khu vực có thể chịu ảnh hưởng từ virus, lập trạm vệ sinh xung quanh trường.

Nữ sinh cho biết trường gửi email, khuyến cáo sinh viên đeo khẩu trang, giữ sạch tay, không chạm tay vào mặt nhưng chúng không được thực hiện. Nhiều người vẫn đi lại trong trường, không đeo khẩu trang. Các cửa hàng gần trường đều hết khẩu trang và nước rửa tay, khiến sinh viên không thể yên tâm.

Trái với thông tin từ Taskina Bhuiya, một phát ngôn viên khác của trường, Jerry Gonzalez, cho biết trường không đề nghị sinh viên đeo khẩu trang. Họ chế tạo khẩu trang cho những người có triệu chứng cúm để bảo vệ người khác, phòng dịch bệnh lây lan. Theo Gonzalez, có thể Bhuiya đã nhận thông tin từ các ảnh chụp giả mạo email trường.

Ông kêu gọi mọi người theo dõi tình hình qua trang web chính thức về virus corona của ĐH bang Arizona để nắm thông tin chính xác, cảnh giác với tin giả đăng trên mạng xã hội.

Taskina Bhuiya vẫn cho rằng trường cần tạm đóng cửa. Nữ sinh giải thích ĐH bang Arizona bắt buộc sinh viên lên lớp. Họ có thể trượt môn nếu nghỉ học. Bản thân cô cũng phải tham gia nhiều buổi thí nghiệm nên hy vọng trường "khoan dung" hơn.

“Chúng tôi lẽ ra không phải lựa chọn giữa việc trượt môn hay sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng trường hiện không cho chúng tôi bất kỳ lựa chọn nào khác”, cô nói.

Nữ sinh thông tin nhiều sinh viên cảm thấy lo lắng khi trường không còn cung cấp bản cập nhật tình hình dịch bệnh. Họ hiểu trường làm vậy để tránh gây hoang mang. Nhưng cách làm này cũng khiến một số người chủ quan.

Các biện pháp tự bảo vệ mình trước virus corona. Đồ họa: Minh Hồng.

Cuộc đua chế tạo vắc xin corona CEIP vừa phê duyệt đề án cấp 12,5 triệu USD cho 3 đơn vị nghiên cứu sản xuất vắc xin ngừa chủng viêm phổi 2019-nCoV.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-kien-nghi-truong-cho-nghi-vi-lo-so-virus-corona-lay-lan-post1041328.html