Sinh viên kiểm tra nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn trong ngày trở lại trường

Trong ngày 2-3, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã đón sinh viên trở lại trường. Trước khi bước vào giảng đường, 100% sinh viên được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19.

Ngày 2-3, các trường đại học bắt đầu tiếp nhận sinh viên trở lại giảng đường. Ghi nhận tại Đại học Phương Đông, các sinh viên được thực hiện các bước kiểm tra phòng dịch trước khi vào trường.

Ngày 2-3, các trường đại học bắt đầu tiếp nhận sinh viên trở lại giảng đường. Ghi nhận tại Đại học Phương Đông, các sinh viên được thực hiện các bước kiểm tra phòng dịch trước khi vào trường.

Tại khu vực sảnh lớn, hàng dài sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, những tấm poster dán trên bảng tin cảnh báo về ảnh hưởng của dịch do virus Covid-19 để thông tin cho sinh viên.

Trường cũng bố trí những vị trí để rửa tay, sát khuẩn trước khi bước vào khu vực học.

Các sinh viên trước khi bước vào lớp sẽ phải trải qua kiểm tra thân nhiệt, nếu ai có biểu hiện sốt sẽ được đưa tới phòng y tế để kiểm tra kĩ hơn.

Trước đó, các trường đại học phải đồng loạt cho sinh viên nghỉ khi dịch bệnh diễn biến khó lường, chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Sau thời gian nghỉ quá dài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường đại học đã phải xin chỉ thị để tổ chức cho sinh viên đi học lại.

Những biển cảnh báo dịch Covid-19 được dán ở các khu vực đông người như hành lang, cửa lớp học, cửa thang máy để thông tin tới sinh viên những bước phòng tránh dịch của Bộ Y tế.

Trước ảnh hưởng của dịch, các sinh viên phải tự đeo khẩu trang để phòng tránh.

Toàn bộ sinh viên đeo khẩu trang khi bước vào trường.

Các sinh viên được xịt rửa tay khử khuẩn ở khu vực cổng trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đón sinh viên trở lại trong ngày 2-3.

Trong thời gian tới, các học sinh phổ thông sẽ được trở lại trường sớm nhất ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sinh-vien-kiem-tra-nhiet-do-rua-tay-khu-khuan-trong-ngay-tro-lai-truong-181934.html