Sinh viên Hàn Quốc không muốn làm ông Park Hang-seo thất vọng

Đội bóng cũ của ông Park thua liên tiếp hai trận và không còn khả năng tranh chấp tấm vé vào trận chung kết giải U21 quốc tế 2019 tại Đà Nẵng.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Jung Jae-kwon cho biết: "HLV Park Hang-seo đang bận huấn luyện hai đội tuyển nhưng sẽ đến đây xem trận đấu ngày 3/11. Chúng tôi sẽ giành kết quả tốt để tặng cho ông ấy, đó là một cựu sinh viên trường Hanyang".

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Jung Jae-kwon cho biết: "HLV Park Hang-seo đang bận huấn luyện hai đội tuyển nhưng sẽ đến đây xem trận đấu ngày 3/11. Chúng tôi sẽ giành kết quả tốt để tặng cho ông ấy, đó là một cựu sinh viên trường Hanyang".

Đại học Hanyang là trường cũ mà HLV Park Hang-seo có nhiều năm gắn bó thời còn là sinh viên (1977-1980). Ông cũng kết nối cho trường cũ đến với giải lần này. Tuy nhiên, kết quả của đội bóng trẻ không được như mong muốn.

Sau khi thất bại 4-1 trước U21 tuyển chọn Việt Nam, đại diện đến từ Hàn Quốc gặp Sinh viên Nhật Bản (JUFA) ở lượt trận thứ hai giải U21 quốc tế. Trận đấu mang đầy tính chất căng thẳng giữa hai đại diện bóng đá học đường của hai nước.

Sinh viên Nhật Bản chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận, triển khai bóng mạch lạc và có liên tiếp hai bàn thắng. Số 18 Kozuki Shosei sớm mở tỷ số cho đội bóng áo xanh ở phút 16, sau đó, Otake Shogo nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 29.

Đại học Hanyang lép vế trong hiệp 1, không ai có thể nghĩ họ đủ sức lật ngược thế cờ khi Sinh viên Nhật Bản nhanh chóng dẫn trước. Nếu thua trận đấu này, họ sẽ không thể cạnh tranh vào trận chung kết sau hai thất bại liên tiếp.

Bất ngờ diễn ra ngay sau đó khi trung vệ số 20 bị trọng tài Hoàng Ngọc Hà rút thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi. Sinh viên Nhật Bản chỉ còn 10 người và bị đối thủ gỡ 2-1 ở phút 49 do công của cầu thủ Kim Jeong-Hyun.

Nuôi hy vọng làm lại trong hiệp 2 nhưng các cầu thủ áo trắng không thể khoan thủng hàng thủ chắc của Sinh viên Nhật Bản. Không những thế, Đại học Hanyang còn bị thủng lưới thêm một lần nữa. Đội bóng đến từ Nhật trở thành đối trọng của U21 Việt Nam.

Hậu bối của HLV Park Hang-seo chỉ kịp gỡ lại 3-2 ở những phút cuối từ chấm 11 m do công của Cha Oh-yeon. Chừng đó là không đủ để họ có điểm trong trận đấu này và đành chấp nhận thua cuộc để gặp U19 Sarajevo ở loạt trận cuối và trận tranh hạng ba.

HLV Park Hang-seo sẽ đến dự khán loạt trận cuối vào ngày 3/11 trên sân Hòa Xuân. Ở đây, ông sẽ gặp lại cựu tuyển thủ Jung Jae-kwon và các sinh viên Hanyang. Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1959 cũng xem xét các nhân tố nổi bật ở giải U21 quốc tế cho thành phần dự SEA Games.

Highlights U21 Việt Nam 2-1 Sarajevo Trần Danh Trung để lại dấu ấn với bàn thắng cùng tình huống đem về quả phạt 11 m cho U21 Việt Nam trong trận thắng Sarajevo 2-1 tại giải giao hữu U21 quốc tế chiều 1/11.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-han-quoc-khong-muon-lam-ong-park-hang-seo-that-vong-post1008700.html