Sinh viên Hà Nội hào hứng với các trò chơi giáo dục an toàn giao thông

Ngày 28/1, chương trình trải nghiệm an toàn giao thông và nhạc hội sinh viên (Còi Show), do Ford Việt Nam cùng các đối tác là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG), Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP) phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Đại học Giao thông Vận Tải (Hà Nội).

Chương trình đã quy tụ hơn 1.000 sinh viên từ nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Quy tụ hàng loạt nghệ sỹ trẻ và hơn 1.000 sinh viên đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội tham gia, chương trình hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm "K0 Còi" và 10 năm chương trình "Hướng dẫn Lái xe an toàn và thân thiện với Môi trường" (DSFL) của Ford tại Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp an toàn và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Còi Show đã được hiện thực hóa với mô hình nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ được các bạn sinh viên yêu mến, kết hợp cùng những hoạt động tương tác và trải nghiệm kiến thức an toàn giao thông. Tham gia chương trình, các bạn trẻ đã trải nghiệm những trò chơi an toàn giao thông có tính tương tác cao, cung cấp trực tiếp các kiến thức trọng yếu khi đi đường.

Dưới cái lạnh chưa tới 15 độ của mùa đông Hà Nội, các bạn trẻ vẫn rất hào hứng với các trò chơi mang tính giáo dục an toàn giao thông cao.

Các trải nghiệm có thể kể đến bao gồm: nhận biết Điểm mù của xe lớn; nói Không với rượu bia khi lái xe bằng cảm nhận thực tế khi mặc bộ đồ mô phỏng tình trạng say rượu; hiểu về Khoảng cách an toàn và "quy tắc 3 giây"; hoặc thử thách sống sót đường phố với Game Còi To Cho Vượt; và ngắm lại bộ tranh Lái xe bằng cả trái tim của họa sĩ Thành Phong.

Sự kiện cũng là nơi các nghệ sĩ trẻ cất lên tiếng nói vì giao thông an toàn và lành mạnh theo phong cách của mình. Họa sĩThành Phong, tác giả của các bộ tranh Lái xe bằng cả trái tim và K0 Còi 2, cũng là giám khảo cho cuộc thi truyện tranh K0 Cồn và đồng sáng tạo game Còi to cho vượt.

Da Lab, ban nhạc rap gạo cội với nhiều quan sát và trăn trở với thực tế xã hội, mang đến hai tác phẩm tặng riêng cho chương trình: "Còi" và "Chậm lại một chút". Tài hoa và độc đáo, Mew Amazing, nghệ sỹ đạt nhiều giải Cống hiến với các bài hát sâu sắc và mới lạ, đã phác họa một bức tranh tổng thể về văn hóa giao thông của người Việt qua tác phẩm "Tránh ra cho bố đi".

VnMedia xin gửi tới độc giả những hình ảnh sôi động trong chiều 28/1.

Trong trò chơi thử nghiệm cảm giác lái xe khi say, các bạn trẻ được trang bị thiết bị giả lập đặc biệt do Ford phát triển.

Trong tình trạng "ngất ngư", mỗi bạn sẽ phải thực hiện chính xác các yêu cầu của trò chơi, qua đó cảm nhận sự nguy hại của cồn khi điều khiển phương tiện.

Do khá độc đáo, trò chơi này thu hút đáng kể các sinh viên tham gia.

Trò chơi tương tác trong khuôn khổ sự kiện.

Thử thách với quy tắc 3 giây của phanh xe ô tô.

Trò chơi tìm hiểu các điểm mù của tài xế xe tải, từ đó giúp các sinh viên phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông bên cạnh ô tô.

Nhiều vật phẩm được bày bán để gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông.

Ông Greig Craft, Giám đốc Quỹ phòng chống thương vong Châu Á, trong vòng vây của phóng viên.

Nhiều khẩu hiệu chỉ trích thói xâu trong tham gia giao thông được dựng lên trong khuôn viên trường Đại học Giao thông vận tải.

Việt Trinh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201801/sinh-vien-ha-noi-hao-hung-voi-cac-tro-choi-giao-duc-an-toan-giao-thong-593463/