Sinh viên giúp nhau đối phó các vấn đề về tâm thần

Câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ cải thiện đáng kể các vấn đề tâm thần đang gia tăng ở trường đại học Mỹ.

Sinh viên Mỹ đang đối phó nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần - Ảnh: Reuters

Tờ The Washington Post ngày 29.6 dẫn nghiên cứu mới cho thấy các tổ chức và nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên đã tỏ ra hiệu quả, sau khi Hiệp hội Tâm lý Mỹ cảnh báo các vấn đề về sức khỏe tâm thần của sinh viên Mỹ trở nên xấu nhất kể từ năm 1990.

Nghiên cứu do các nhà tâm lý các trường đại học Mỹ phối hợp thực hiện cho thấy ở12 trường đại học bang California, các tổ chức do sinh viên lập đã giúp giảm kỳ thị và thúc đẩy họ hỗ trợ nhau phòng chống các vấn đề về tâm thần.

“Các hoạt động do sinh viên tổ chức đã cải thiện đáng kể nhận thức về sức khỏe tâm thần và có vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh các vấn đề về sức khỏe tâm thần đe dọa sinh viên”, theo chuyên gia Bradley Stein thuộc tập đoàn Rand và là thành viên nhóm nghiên cứu.

Trong số hơn 1.100 sinh viên tham gia nghiên cứu, 63% cho biết họ có tham gia các câu lạc bộ về sức khỏe tâm thần ở mức “thấp”, 30% ở mức độ “vừa phải” và 7% ở mức độ “cao”.

Các tổ chức của sinh viên có thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi “văn hóa ở đại học” và hỗ trợ họ tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần cần thiết, nghiên cứu kết luận.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/sinh-vien-giup-nhau-doi-pho-cac-van-de-ve-tam-than-978176.html