Sinh viên EU phải nộp học phí cao hơn tại các trường ĐH Anh

SV từ Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu học ĐH ở Anh vào năm sau sẽ phải trả học phí cao hơn do sự thay đổi tài trợ từ quá trình Anh ra khỏi EU (Brexit) – chính phủ nước này cho biết.

"Sau quyết định rời EU của Anh, SV thuộc khu vực kinh tế châuÂu (EEA) khác và người có quốc tịch Thụy Sĩ không còn được hưởng mức học phítrong nước đối với các khóa học bắt đầu từ năm học 2021-2022" - Bộ trưởng cáctrường ĐH Michelle Donelan cho hay.

Đến bây giờ, công dân thuộc EU được hưởng lợi giống như SVAnh, họ có thể vay tiền từ chính phủ với mức lên tới 9.250 bảng Anh (11,580 USD)một năm để trả học phí cho khóa học ĐH toàn thời gian.

Những SV nước ngoài khác không đủ điều kiện vay và học phí củahọ thường cao hơn rất nhiều, lên tới 36.065 bảng Anh cho khóa học đắt nhất tại ĐHOxford.

Sự thay đổi trên không ảnh hưởng tới những công dân EU, EEAhay Thụy Sĩ đã định cư tại Anh vì họ được bảo vệ trong một thỏa thuận giưãLondon và Brussels trước khi Brexit diễn ra ngày 31/1.

Đồng thời không ảnh hưởng tới những SV bắt đầu các khóa họctrong năm học 2020/2021 nhờ giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit kéo dài tới tháng12.

Ngoài ra, SV Ireland không bị ảnh hưởng do tình trạng nhập cưđặc biệt của mọi công dân Ireland ở Anh.

Theo Study International

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-eu-phai-nop-hoc-phi-cao-hon-tai-cac-truong-dh-anh-20200630092718961.html