Sinh viên đi học lại sau kỳ nghỉ dài tránh dịch COVID-19

Sáng 2/3, hàng ngàn sinh viên các trường Đại học trên Hà Nội đã bắt đầu đi học lại sau kỳ nghỉ dài hơn một tháng nhằm phòng tránh dịch COVID-19 lây lan.

Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã quyết định đón sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2/3 sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã quyết định đón sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2/3 sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số trường quyết định cho sinh viên trở lại vào ngày 2/3 như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ghi nhận trong sáng 2/3 tại các điểm trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, các sinh viên đã bắt đầu đi học lại rất đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hầu hết các sinh viên đều thực hiện biện pháp phòng tránh dịch lây lan như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Được biết, nhà trường đã triển khai các biện pháp khử trùng lần cuối, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ vệ sinh cho sinh viên (xà phòng + nước rửa tay), hướng dẫn giảng viên và nhân viên trong trường có phương án xử lý khi thấy có vấn đề bất thường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được lắp đặt các bồn rửa tay để sinh viên sử dụng trước khi vào học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước đó Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và thống nhất cho học sinh, sinh viên trực thuộc đại học này đi học trở lại từ 2/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đó, sinh viên tại 11 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đi học trở lại từ 2/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số trường Đại học đã chính thức cho sinh viên nghỉ thêm ít nhất 1-2 tuần hoặc lùi lịch sang tháng 4 như: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tài chính... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bạn Phan Thị Lan Anh (Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) cho biết cảm thấy rất vui vì được đi học lại sau kỳ nghỉ dài. Bạn cũng cho biết trường vẫn chưa thông báo lịch học bù cụ thể cho các sinh viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khuôn viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng lắp đặt thêm các bồn rửa tay với thiết bị và dung dịch diệt khuẩn mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sinh viên Nguyễn Xuân Tân (Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) cho biết mới từ Bắc Ninh xuống Hà Nội từ hôm qua. Tân cũng tỏ ra hào hứng vì được đi học lại sau gần 2 tháng nghỉ tránh dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa dịch trong những ngày sinh viên đi học trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài việc phát tờ rơi, cẩm nang phòng tránh dịch, các trường cũng liên tục thực hiện công tác khử trùng tại phòng học, hành lang, khuôn viên trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại các điểm đông người dễ lây truyền bệnh, nhà trường cũng đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, treo bảng khuyến cáo để sinh viên, giáo viên nhà trường nắm bắt thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhà trường cũng khuyến cáo các sinh viên khi đến trường cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ghi nhận tại điểm trường Khoa học Tự nhiên, các sinh viên đều đi học đúng giờ đầy đủ theo quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sinh-vien-di-hoc-lai-sau-ky-nghi-dai-tranh-dich-covid19/626004.vnp