Sinh viên ĐHQG Hà Nội tránh dịch trong kí túc xá

Đa số sinh viên không muốn về quê vì sợ lây nhiễm COVID-19, để đảm bảo an toàn cho gia đình và quê hương. Sinh viên lưu trú tại kí túc xá được ban quản lý thăm khám sức khỏe mỗi ngày.

Hầu hết sinh viên ở lại kí túc xá là để học tập bằng hình thức online và tránh di chuyển khi dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát.

Hầu hết sinh viên ở lại kí túc xá là để học tập bằng hình thức online và tránh di chuyển khi dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội đang lưu trú tại 03 kí túc xá Ngoại Ngữ, Mễ Trì, Mỹ Đình.

Hình thức tự ôn bài và học trực tuyến được sinh viên áp dụng trong thời gian này.

Những bài học trực tuyến được sử dụng theo thời khóa biểu của nhà trường.

Thanh Ngân, sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội mỗi ngày đều học online, bởi Ngân cho biết nhà trường vẫn dạy online theo thời khóa biểu hiện hành. Với những môn đặc thù như thí nghiệm, thực hành, thể dục... sẽ học chậm và có kế hoạch học bù.

Tranh thủ thời gian rảnh hàng ngày lau dọn vệ sinh phòng ở dù phòng chỉ còn mình Ngân ở lại.

Mọi sinh hoạt của sinh viên sống trong KTX vẫn diễn ra hàng ngày, mọi biện pháp phòng ngừa được sử dụng triệt để.

Các bạn sinh viên chủ yếu đặt hàng online, hạn chế việc di chuyển trong thời gian mùa dịch đang ở mức cao điểm.

Chủ động được quỹ thời gian nên sinh viên vừa học online và tranh thủ tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe.

Khoảnh khắc thư thái sau giờ học online của nam sinh viên năm nhất đang theo học tại Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội đang lưu trú tại Ký túc xá Mỹ Đình.

Dương Triều

Ảnh: Ngọc Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/sinh-vien-dhqg-ha-noi-tranh-dich-trong-ki-tuc-xa-1632784.tpo