Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội chủ động phòng chống dịch COVID-19

Ngày 2/3, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại trường học sau dịp nghỉ do dịch COVID-19. Gần 500 sinh viên Y khoa và Dược học đã được tập huấn về công tác phòng dịch để hỗ trợ các sinh viên và cộng đồng xung quanh.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội trong ngày trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: VNU

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội trong ngày trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: VNU

Nhằm chủ động chống dịch, các nhà khoa học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã sản xuất nước diệt khuẩn nano bạc. Còn Khoa Y Dược sản xuất nước Nanoclean diệt khuẩn để phần nào giúp các giảng viên, sinh viên phòng dịch.

Khoa Y dược cũng phối hợp với Bệnh viện E tổ chức buổi tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khoa. Gần 500 sinh viên Y khoa và Dược học đã thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người dân, sẵn sàng là “chiến binh” trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và quy trình phòng chống dịch, ĐH Quốc gia Hà Nội đã in tờ rơi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh phát cho sinh viên, giảng viên, phổ biến các thông tin liên quan đến sinh viên.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/sinh-vien-dh-quoc-gia-ha-noi-chu-dong-phong-chong-dich-covid19-20200302171652687.htm