Sinh viên Đại học Đà Nẵng: Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng vào lá phiếu

Những cử tri lần đầu đủ tuổi đi bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mang trong mình sự nhiệt thành và gánh trên vai trách nhiệm của một công dân.

Sinh viên Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.

Sinh viên Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.

Sáng 23/5, hàng nghìn cử tri TP Đà Nẵng đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trong đó, có nhiều sinh viên lần đầu đi bầu cử.

Theo đó, cử tri thành phố sẽ bầu ra 6 Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng từ 10 ứng cử viên và lựa chọn trong tổng số 89 người ứng cử để bầu ra 52 đại biểu HĐND thành phố.

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch được thắt chặt. Cử tri khi đi bầu cử phải đứng giãn cách, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu thực hiện việc bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Đây là điểm bỏ phiếu bầu cử dành riêng cho 103 sinh viên đang lưu trú tại Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế.

Tại đây, công tác tổ chức đảm bảo an toàn, các cử tri sinh viên luôn giữ khoảng cách. Bên cạnh đó, cử tri phải khai báo y tế trước khi tham gia bầu cử.

Nói về kỳ vọng đối với kỳ bầu cử lần này, sinh viên Nguyễn Thị Thảo (Trường Đại học Kinh tế) hy vọng với sự tin tưởng của cử tri, các đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

“Hiện nay, nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm trái ngành, không sử dụng được chuyên môn và kỹ năng đã được học. Một số có năng lực thực sự có xu hướng làm việc cho các công ty tư nhân, nước ngoài thay vì các cơ quan Nhà nước vì môi trường làm việc tốt và mức lương hấp dẫn. Em mong các đại biểu được bầu lần này sẽ đưa ra giải pháp có thể khắc phục tình hình trên", Thảo nói.

Còn với Đặng Quốc Bảo (sinh viên trao đổi của Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) đây là kỳ bầu cử khá đặc biệt khi được tham gia bỏ phiếu tại TP Đà Nẵng.

“Đây cũng là lần đầu tiên em được cầm trên tay phiếu bầu cử để chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất. Thông qua bảng niêm yết danh sách tại địa điểm bầu cử, em đã tìm hiểu rất kĩ và có cho mình lựa chọn đúng đắn.

Hy vọng các đại biểu sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, có tâm huyết, luôn nghĩ đến lợi ích của toàn dân và dám đấu tranh bảo vệ cái tốt, chống lại cái xấu, tiêu cực. Góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Xứng đáng với niềm tin của nhân dân cả nước”, Bảo chia sẻ.

Một số hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử ở Đà Nẵng:

Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử.

Cử tri xếp hàng giãn cách khi vào khu vực bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng rửa tay sát khuẩn trước khi bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

Cử tri là sinh viên thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sau khi thực hiện bỏ phiếu, tổ bầu cử đóng dấu vào thẻ cử tri cho sinh viên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-gui-gam-tam-tu-nguyen-vong-vao-la-phieu-HgUpH23GR.html