Sinh viên Đà Nẵng tranh tài sáng tạo Robot 'Giải mã mê cung'

Ngày 16/11, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), 26 đội thi đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robot 'Giải mã mê cung' năm 2018.

16 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi

16 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi

Cuộc thi Sáng tạo Robot được Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tổ chức thường niên nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để sinh viên có cơ hội thể hiện niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ.

Cuộc thi sáng tạo Robot đã trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên đam mê khoa học cộng nghệ

TS. Nguyễn Linh Nam – Trưởng khoa Điện – Điện tử (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng), cho biết: Cuộc thi sáng tạo Robot năm nay vẫn dựa trên nền tảng kỹ thuật của các công nghệ hiện có như kỹ thuật cảm biến siêu âm, kỹ thuật lập trình vi điều khiển, kỹ thuật điều khiển tốc độ động cơ… nên có số lượng sinh viên, đội thi đăng ký tham gia khá nhiều.

Những đội thi đạt kết quả cao trong cuộc thi là những đội đã có sự phối hợp giữa các thành viên hiệu quả, với những lựa chọn chiến thuật tốt cho Robot trong việc chọn đặt vị trí cảm biến tốt, lựa chọn loại động cơ phù hợp, chiến thuật bám tường dựa vào thuật toán hay sử dụng kỹ thuật lập trình định map.

Cuộc thi Sáng tạo Robot “Giải mã mê cung” năm 2018 có tổng cộng 26 đội thi, với 70 sinh viên tham gia. Trong đó, có 3 đội đến từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), 3 đội của Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Đông Á và 20 đội đến từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng).

Kết thúc vòng loại, 16 đội xuất sắc lọt vào vòng thi đấu chung kết. Kết quả chung cuộc, với kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật tốt, đội First Blood (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) xuất sắc đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội AAP (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng); đội Kim Quy (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) giành giải Ba. Giải công nghệ của Cuộc thi năm nay đã thuộc về đội Diamond (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/sinh-vien-da-nang-tranh-tai-sang-tao-robot-giai-ma-me-cung-3964329-v.html