Sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận liệt sĩ

Ngày 27-9, UBND huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền xã Hải Ninh tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải, người đã hy sinh khi cứu 3 mẹ con khỏi đuối nước.

Ông Lê Thế Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải. Ảnh: T.Ng.

Ông Lê Thế Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải. Ảnh: T.Ng.

Liệt sĩ Hoàng Đức Hải sinh năm 1996 trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Hồng Kỳ (xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia). Trước khi hy sinh, anh là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 8-2-2018 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch), Hải về quê và cùng em gái đem cá chép xuống sông cầu Ghép thuộc địa phận xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) để thả.

Khi vừa đến nơi, nghe tiếng kêu cứu có người rơi xuống sông, bất chấp giá rét Hải đã nhảy xuống sông cứu 3 mẹ con cô giáo Lê Thị Loan (giáo viên Trường THCS Hải Châu). Sau khi đưa được 3 mẹ con cô Loan vào bờ, do đuối sức cộng giá rét nên Hải đã bị nước cuốn trôi.

Ngày 17-7-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 887/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Trước đó, ghi nhận hành động dũng cảm của Hoàng Đức Hải, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã truy tặng Bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Hoàng Đức Hải.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sinh-vien-cuu-3-me-con-duoi-nuoc-duoc-cong-nhan-liet-si-619299.html