Sinh viên Cần Thơ may 10.000 khẩu trang tặng người khó khăn giữa dịch Covid-19

Nhiều sinh viên trường Cao Đẳng Cần Thơ cùng nhau may khoảng 10.000 khẩu trang phát tặng những người có hoàn cảnh khó khăn và các điểm cách ly tập trung.

Trước tình hình khẩu trang trên thị trường khan hiếm trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đoàn trường Cao Đẳng Cần Thơ phối hợp với trường Phổ thông Thái Bình Dương thực hiện kế hoạch may khẩu trang phát tặng cho những người khó khăn và các cơ sở cách ly tập trung để phòng dịch.

Trước tình hình khẩu trang trên thị trường khan hiếm trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đoàn trường Cao Đẳng Cần Thơ phối hợp với trường Phổ thông Thái Bình Dương thực hiện kế hoạch may khẩu trang phát tặng cho những người khó khăn và các cơ sở cách ly tập trung để phòng dịch.

Nguồn kinh phí mua nguyên liệu được vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân và chính các giảng viên của trường.

Lực lượng chính tham gia may khẩu trang là các bạn sinh viên của trường Cao đẳng Cần Thơ.

Các thầy cô cũng nhiệt tình giúp sức.

“Để hạn chế tập trung đông người, nhà trường chia thành nhiều nhóm nhỏ khoảng 10 người. Một số thầy cô chọn cách mang nguyên liệu về nhà may. Trước khi vào phòng các sinh viên được đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn và đeo khẩu trang khi may”, chị Nguyễn Thị Thúy Linh – Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ cho biết.

Để đảm bảo chất lượng, khẩu trang may xong sẽ được giặt sạch, khử khuẩn và đóng gói.

Dự kiến, Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ sẽ may khoảng 10.000 khẩu trang để phát tặng những người có hoàn cảnh khó khăn và các điểm cách ly tập trung. Nếu tạo được hiệu ứng tích cực, Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch may khẩu trang để phục vụ cộng đồng.

Video: Khử khuẩn khẩu trang bằng lò vi sóng- Chuyên gia nói gì

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/sinh-vien-can-tho-may-10000-khau-trang-tang-nguoi-kho-khan-giua-dich-covid-19-ar536141.html