Sinh viên các ngành dược, y có cơ hội việc làm cao nhất ở Australia

Phóng viên TTXVN tại Sydney ngày 11/1 dẫn kết quả khảo sát của Chính phủ Australia cho thấy có tới 73% sinh viên tốt nghiệp đạị học ở Australia đã tìm được việc làm trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên các ngành dược, y có cơ hội việc làm cao nhất ở Australia. Ảnh: Southburnetttimes.com.au

Cuộc khảo sát trên được tiến hành đối với hơn 120.000 sinh viên ra trường trong năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ này khá chênh lệch giữa các ngành học khác nhau. Hầu hết sinh viên ngành dược được nhận vào làm các công việc toàn thời gian (full-time) ngay sau khi ra trường, với tỷ lệ lên tới 97,2%, tiếp theo sau là sinh viên y khoa với tỷ lệ 94,9%. Sinh viên các ngành phục hồi chức năng, nha khoa, khoa học thú y và cơ khí-xây dựng cũng có triển vọng việc làm khá tốt.

Trong khi đó, những người theo học các ngành phổ biến hơn có ít cơ hội tìm việc làm hơn nhiều. Khó khăn nhất trong tìm kiếm việc làm là sinh viên các ngành nghệ thuật sáng tạo, chỉ với 52,2% có được đi làm toàn thời gian trong vòng 4 tháng sau khi ra trường. Tỷ lệ này cao hơn, khoảng 60%, đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành du lịch, khách sạn, dịch vụ, thể thao và giải trí.

Đối với sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), khả năng tìm được việc làm trong thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp cũng không cao, chỉ đạt mức 64,6%.

Năm ngành học đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đi làm trong thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp cao nhất là: phục hồi chức năng, 98,5%; điều dưỡng viên (y tá) 97,4%; dược 97,2%, kinh doanh, quản trị 96,5%, sư phạm 96,1%.

Nguyễn Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/sinh-vien-cac-nganh-duoc-y-co-co-hoi-viec-lam-cao-nhat-o-australia-20190111072220086.htm