Sinh viên bỏ học, điều hành trang web đen và bán ma túy qua mạng

Kẻ đứng sau một trang web đen trị giá 73 triệu bảng (2,2 nghìn tỷ VND) vừa bị bỏ tù vì tội bán ma túy qua mạng và lưu trữ hàng trăm tấm hình lạm dụng tình dục trẻ em mà hắn ta dùng để bán kiếm lời.

Thomas White.

Thomas White.

Thomas White, đến từ Liverpool, đã tái dựng phiên bản mới của trang web đen khét tiếng Silk Road sau khi FBI đóng sập trang này vào năm 2013. Silk Road 2.0 hình thành một tháng sau khi trang web ban đầu dừng hoạt động.

White, 24 tuổi, bỏ học ngành kế toán tại Đại học Liverpool John Moores chỉ sau một học kỳ. Các công tố viên cho rằng anh ta là kẻ cầm đầu thị trường đen trực tuyến về buôn bán ma túy bất hợp pháp khi đứng sau những thương vụ mua bán các chất ma túy loại A và B cho những người có nhu cầu ẩn danh, và trả phí bằng Bitcoin.

Tháng trước, White đã nhận tội buôn bán ma túy, rửa tiền và tàng trữ 464 hình ảnh nhạy cảm về trẻ em.

Tòa án Liverpool Crown hôm 12/4 kết án 5 năm 4 tháng tù đối với White, theo Sky News.

Mặc dù White không có thu nhập hợp pháp, hắn đã đặt cọc trước 10.700 bảng để thuê một căn hộ sang trọng ở thành phố Liverpool.

Các nhà điều tra không chắc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền nhưng khoảng 96 triệu USD (73 triệu bảng Anh) hàng hóa đã được giao dịch trên Silk Road 2.0. White đã nhận một khoản hoa hồng từ 1% đến 5% cho mỗi lần bán hàng từ hàng chục ngàn người dùng.

Khi nhân viên Cơ quan phòng chống Tội phạm Quốc gia của Anh (NCA) đột kích căn hộ của White, họ phát hiện một chiếc máy tính xách tay dưới giường có chứa những hình ảnh không đứng đắn về trẻ em.

Các nhà điều tra cũng phát hiện một cuộc trò chuyện trực tuyến trong đó White nói rằng anh ta muốn thiết lập trang web của những kẻ ấu dâm “bởi sẽ có những khoản tiền được tạo ra từ những người này”.

Một lượng lớn tài liệu được mã hóa đã được phát hiện trên các máy tính của White, bao gồm cả dữ liệu hack từ FBI và NASA.

Thông tin chi tiết về người dùng của Ashley Madison - một trang web cho phép ngoại tình - và khách hàng của nhà cung cấp băng thông rộng TalkTalk của Anh cũng được tìm thấy trong máy tính của White. Người ta không tin White đã tự hack dữ liệu, theo đại diện NCA.

White, sử dụng bí danh St Evo và Dread Pirate Roberts. Anh ta tự học máy tính và chi 35.000 bảng cho công nghệ. Anh ta đã dành nhiều ngày chơi game vào đêm khuya và được cho là sở hữu 50 Bitcoin với giá trị khoảng 192.000 bảng.

NCA lần theo dấu White bằng cách theo dõi các lô hàng ma túy mà anh ta đặt mua thông qua trang web Silk Road ban đầu. White tin rằng anh ta có thể sử dụng trang web đen để phạm tội mà không lộ danh tính. “White là một thành viên được đánh giá cao trong hệ thống phân cấp ban đầu của Silk Road”, Ian Glover từ NCA nói. “Chúng tôi tin rằng anh ta đã thu được lợi nhuận đáng kể từ các tội ác của mình và hiện là trung tâm của cuộc điều tra”.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/sinh-vien-bo-hoc-dieu-hanh-trang-web-den-va-ban-ma-tuy-qua-mang-4961307.html