Sinh tử tập 4: Hoàng chủ mỏ dùng nước mắt cá sấu, mèo khóc chuột hòng thoát tội

Tập 4 'Sinh tử' phát sóng 21h tối 7/1 trên VTV1 càng bóc dần đường dây và mối quan hệ phức tạp của nhóm lợi ích ở tỉnh, trong đó chủ mỏ đá chạy khắp các cửa quan chức để mong thoát tội.

Hoàng chủ mỏ tìm mọi cách chạy tội

Hoàng chủ mỏ tìm mọi cách chạy tội

Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) tức giận mắng cấp dưới vì báo chí đăng tải thông tin chủ mỏ ngăn cản báo chí tác nghiệp khi sập mỏ. Ông sai cấp dưới sang gặp lãnh đạo báo tỉnh truyền đạt ý kiến không được đưa tin thiếu xây dựng, ảnh hưởng tới lãnh đạo và doanh nghiệp. Sau đó ông Nghĩa nghĩ lại, nói chờ ý kiến của ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh). Ông Nhân có ý kiến với bên báo, nên hài hòa giữa phê phán và biểu dương.

Ông Nghĩa đòi xử lý báo chí vì đưa vụ sập mỏ

Trần Bạt thuyết phục bố là Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa không nên quá nặng tay doanh nghiệp, mặc kệ báo chí làm ầm ĩ lên. Trần Bạt nói đỡ cho Mai Hồng Vũ (Việt Anh), vì Vũ giúp đỡ vợ chồng mình. Ông Nghĩa nói không thay đổi được, còn mắng Bạt trí trá. Trần Bạt cảnh báo bố mình từ khi Bí thư Nhân chuyển về bà Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư giữ được mối quan hệ tốt, khuyên bố nên cẩn thận vì Phó Bí thư thường trực hay có ý kiến không đồng thuận.

Mai Hồng Vũ mách nước cho Hoàng thoát tội, bằng cách mang tiền tới các gia đình tử nạn nhưng xác định phải “bắn”, tốn kém. “Bắn là phải trúng, trúng là phải chết, mà chết là phải chết ngay”, Vũ nói với Hoàng. Hoàng làm theo lời của của Vũ, mang tiền tới các gia đình để khắc phục hậu quả. Ngân (Thanh Hương) cũng tìm tới các gia đình có người tử nạn để tìm hiểu nguyên nhân, phỏng vấn thân nhân về việc lượng mìn nổ nhiều hơn bình thường.

Vũ mách nước cho Hoàng dùng nước mắt để xoa dịu các gia đình có người tử nạn

Ông Nhất bị luân chuyển khỏi vị trí Phó chủ nhiệm Ban kiểm tra, đến gặp ông Nhân để nói rằng mới từ trung ương về nên hiểu về sự cát cứ ở tỉnh Việt Thanh. Ông này cho rằng cứ xử lý nghiêm vụ sập mỏ sẽ ra lợi nhóm, cảnh báo ông Nhân không nên tin vào nhân cách của Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa. Bí thư Nhân vẫn một mình bênh ông Nghĩa, nói rằng mọi việc có Thường trực.

Ông Nhân được cảnh báo về nhân cách Chủ tịch tỉnh

Thái ở cơ quan điều tra báo cáo Thông (Doãn Quốc Đam) về phát sinh không tìm được bản đồ địa giới, nên đang bị tắc hướng điều tra. Việc mất bản đồ này khiến cơ quan điều tra không xác định được mỏ đá Thanh Lâm có nằm ngoài địa giới khi khai thác hay không.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gọi Hùng đến nhà để nói vụ mất hồ sơ địa giới, trách móc bị doanh nghiệp đưa vào thế khó. Ông Giám đốc cảnh báo Hoàng mỏ không được gặp ông Nghĩa để trình bày. Nghe thế Hoàng nhờ ông Giám đốc Sở lo trình bày với ông Nghĩa, hết bao nhiêu chi phí hắn cũng chi. Khi ông này từ chối, Hoàng dọa còn giữ giấy tờ liên quan để ràng buộc lãnh đạo Sở này.

Thông (Doãn Quốc Đam) dọa Hoàng chủ mỏ hòng nhận tiền

Hoàng lại gặp Thông để thăm dò tình hình. Hoàng chắc mẩm có tiến triển, nhưng Thông lại đánh phủ đầu Hoàng khi nói rằng chịu nhiều áp lực tỉnh chỉ đạo, trung ương quan tâm, báo chí nhìn vào, áp lực từ gia đình nạn nhân. Thông nói thẳng chính Hoàng là đầu vụ đang bị chỉ đích danh chịu trách nhiệm. Hoàng phải ngọt nhạt nhờ vả Thông, rồi lẳng lặng mang mấy cọc tiền ra bỏ cốp xe máy của Thông.

Còn về phía Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chỉ lo xin cho Vũ. Trần Bạt tuyên bố không muốn dính dáng tới Hoàng, từ chối các cuộc gọi của Hoàng.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-4-hoang-chu-mo-dung-nuoc-mat-ca-sau-meo-khoc-chuot-hong-thoat-toi-1484162.tpo