Sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', các nhân vật hoàng gia này vẫn làm công việc bình thường như bao người

Đặt xuất thân hoàng gia cao quý sang một bên, nhiều thành viên hoàng tộc các nước đang miệt mài với các công việc rất đỗi bình thường.

Công nương Sofia của Thụy Điển: Làm tại bệnh viện

Công nương Sofia nổi tiếng là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và kinh doanh. Ngoài ra, cô còn là một huấn luyện viên yoga có chứng nhận chuyên môn và từng có thời gian làm việc ở New York (Mỹ). Không lâu trước đây, cô quyết định tới làm việc tình nguyện tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe đang bị quá tải do khối lượng công việc quá lớn.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện online cấp tốc trong vòng 3 ngày, cô đã tới làm việc tại bệnh viện Stockholm. Tại đây, cô hỗ trợ các bác sĩ và y tá từ các công viện trong bếp tới dọn dẹp và khử trùng dụng cụ.

Hoàng tử William của Anh: Phi công trực thăng cứu thương

Hoàng tử William của nước Anh quyết định theo đuổi sự nghiệp quân sự, từng nhận nhiệm vụ với tư cách một trung úy. Tuy nhiên, công việc này quá nguy hiểm đối với thành viên của gia đình hoàng gia, do đó, Hoàng tử William tiếp tục quá trình đào tạo tại Lực lượng không quân và hải quân hoàng gia.

Sau khi gia nhập vào lực lượng không quân vào năm 2014, Công tước xứ Cambridge đảm nhận vị trí một phi công trực thăng cứu thương. Đặc biệt, Hoàng tử William còn quyên góp toàn bộ số tiền lương cho tổ chức từ thiện.

Công chúa Charlene của Monaco: Vận động viên bơi lội chuyên nghiệp

Công chú Charlene sinh ra tại Rhodesia (nay là Zimbabwe). Cô bắt đầu sự nghiệp bơi lội của mình vào năm 1996 tại giải vô địch Nam Phi. Công chúa Charlene cũng là người đại diện co Nam Phi tham gia Thế vận hội Sydneys năm 2000.

Tuy nhiên, sau 7 năm, cô đã phải nghỉ thi đấu do một chấn thương ở vai. Ở thời điểm hiện tại, Công chúa thường có nhưng cuộc gặp mặt với các vận động viên của Paralymics, đến thăm các trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khiếm thính.

Công chúa Charlotte xứ Hanover (Đức): Nhà văn

Công chúa Charlotte Casiraghi không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh và có những đóng góp nhất định cho xã hội. Cô hiện đang là nhà văn và biên tập viên tạp chí khá nổi tiếng.

Bên cạnh đó, cô từng đảm nhận vị trí Tổng biên tập của tạp chí Above vào năm 2009. Tuy nhiên, sau đó, cô rời bỏ vai trò này để cùng 2 người bạn tập trung sáng lập những dự án liên quan tới hệ sinh thái và thời trang.

Cũng trong năm 2009, Công chúa Charlotte thông báo cô có kế hoạch xuất bản 3000 bản cuốn “Ever Manifesto” của mình. Cuốn sách này của cô tiết lộ về cách ngành công nghiệp thời trang tác động tiêu cực tới môi trường toàn cầu.

Công nương Mary của Đan Mạch: Quản lý và giáo viên

Cha của Công nương Mary là một giáo sư toán học, do đó không có lạ khi bà có thành tích học tập xuất sắc và tài năng hơn người. Vào năm 1998, 6 tháng sau khi mẹ Công nương Mary qua đời, bà từ chức quản lý, đi du lịch tới Mỹ và châu Âu.

Trong nửa đầu năm 2002, bà dạy tiếng Anh tại một trường kinh doanh ở thủ đô Paris (Pháp). Sau khi chuyển tới Đan Mạch, bà đảm nhận vị trí cố vấn dự án cho một công ty phát trển kinh doanh, truyền thông và tiếp thị.

Vua Willem-Alexander của Hà Lan: Phi công

Khi còn trẻ, vua Willem-Alexander phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Hà Lan, sau đó trở thành trung úy. Bên cạnh đó, ông còn một niềm đam mê khác là được trở thành phi công. Ông từng tiết lộ nếu không xuất thân hoàng gia, ông chắc chắn sẽ trở thành một phi công chuyên nghiệp.

Một sự thực ít ai biết về vua Willem-Alexander là ông đang làm việc như một “phi công khách mới” cho một hãng hàng không thương mại. Theo vua Willem-Alexander, ông đã bay nhiều năm qua nhưng các hành khách hiếm khi nhận ra ông.

Hoàng tử Nikolai của Đan Mạch: Người mẫu

Hoàng tử Nikolai (21 tuổi) là một thành viên của hoàng gia Đan Mạch, bắt đầu sự nghiệp người mẫu thời trang vào năm 2018. Hoàng tử có màn ra mắt lần đầu tiên đầy ấn tượng tại Tuần lễ thời tràn London.

Sau này, Hoàng tử nhanh chóng trở thành “gương mặt vàng trong làng thời trang” nhờ vẻ điển trai và lãng tử của mình. Gần đây, Hoàng tử Nikolai chính là người mở màn cho show diễn Dior Homme năm 2020.

Hoàng tử Joachim của Bỉ: Sĩ quan Hải quân

Hoàng từ Joachim vào 10 năm trước từng tham gia một khóa huấn luyện quân sự tình nguyện. Sau đó, anh hoàn thành chương trình học tại một trường hàng hải ở Bruges và trở thành sĩ quan trong Hải quân Bỉ thay vì chọn lựa một cuộc sống nhàn rỗi.

Đinh Kim (Theo Brightside)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/sinh-ra-da-ngam-thia-vang-cac-nhan-vat-hoang-gia-nay-van-lam-cong-viec-binh-thuong-nhu-bao-nguoi-a348509.html