'Sinh nhật đồng đội' thắm tình quân dân

Trạm Ra-đa 585 (thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) đóng quân độc lập, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nơi đây luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là những đêm 'Sinh nhật đồng đội', góp phần thắt chặt tình quân dân.

Thượng úy Lê Văn Chiên, Bí thư chi bộ, Chính trị viên trạm, chia sẻ: Để phát huy kết quả và tiếp tục duy trì có nền nếp mô hình “Sinh nhật đồng đội”, từ năm 2016, đơn vị chủ động phối hợp với Trạm Thông tin SK14 (Quân khu 7) tổ chức các đêm “Sinh nhật đồng đội” cho những ĐVTN có ngày sinh trong quý. Mô hình dần được phát triển rộng bởi nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức linh hoạt, được đổi mới thường xuyên. Để tạo nguồn kinh phí, vật chất tổ chức “Sinh nhật đồng đội”, đơn vị chủ động làm tốt công tác giáo dục, động viên bộ đội phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất tạo quỹ vốn và huy động các nguồn lực khác...

 Tiết mục văn nghệ trong đêm "Sinh nhật đồng đội" của đoàn viên, thanh niên Trạm Ra-đa 585 và đơn vị kết nghĩa.

Tiết mục văn nghệ trong đêm "Sinh nhật đồng đội" của đoàn viên, thanh niên Trạm Ra-đa 585 và đơn vị kết nghĩa.

Từ năm 2012 đến nay, Trạm Ra-đa 585 đã phối hợp tổ chức “Sinh nhật đồng đội” cho gần 160 đồng chí, thu hút gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, học sinh và các cháu thiếu nhi trên địa bàn tham gia, nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ và tăng cường đoàn kết quân dân.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Minh, chia sẻ: Lần đầu tiên nhà trường tham gia tổ chức đêm “Sinh nhật đồng đội” cùng các anh bộ đội, chúng tôi thấy rất vui và cảm kích. Các anh bộ đội bận rộn với công việc mà vẫn tổ chức được những đêm sinh nhật nồng ấm, ý nghĩa, thiết thực. Chúng tôi học được nhiều điều về cách thức tổ chức một buổi sinh nhật tập thể, với những nội dung vừa phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, vừa vui tươi, tiết kiệm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hơn các đêm “Sinh nhật đồng đội” và các hoạt động khác cho đoàn viên, thanh-thiếu nhi của hai đơn vị.

Các chiến sĩ, ĐVTN được tổ chức “Sinh nhật đồng đội” đều có chung cảm nhận: Ở nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, gian khổ, các hoạt động ấm áp tình quân dân là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần để mỗi người vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tình cảm yêu thương, sẻ chia giữa đồng chí, đồng đội và giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân địa phương cũng được nhân lên từ những việc làm ý nghĩa như vậy.

Đánh giá về kết quả hoạt động phối hợp kết nghĩa của Trạm Ra-đa 585, Trung tá Hoàng Chí Nguyễn, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 251, cho biết: Trạm Ra-đa 585 là đơn vị tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhất là tổ chức sinh nhật tập thể đã trở thành nền nếp. Hoạt động trên tạo cho các chiến sĩ và ĐVTN của các đơn vị không khí tươi vui, ấm áp, góp phần giáo dục nhận thức đúng đắn về môi trường quân đội, tạo sự đoàn kết gắn bó quân dân và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các ĐVTN, góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN KHÔI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/sinh-nhat-dong-doi-tham-tinh-quan-dan-549600