Sinh kế giúp phụ nữ vùng biên Cao Bằng thoát nghèo

Với các nguồn lực hỗ trợ như: Tiền, con giống, trang thiết bị làm việc từ Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) phát động mới đây, phụ nữ nghèo ở Cao Bằng có thêm sinh kế ổn định, phát triển kinh tế gia đình, yên tâm bám đất, bám làng, xây dựng phên giậu vững chắc bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và BĐBP tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ xã Phong Nặm. Ảnh: Thu Thủy

Ngay khi Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia phát động, bắt đầu tiếp nhận tin nhắn với cú pháp BC gửi 1409, Cổng 1400 đã thu hút sự tham gia ủng hộ của đông đảo nhân dân cả nước.

Sau 1 tháng triển khai, chương trình vận động được trên 800 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình nhắn tin được dùng hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới. Mở màn cho chuỗi hoạt động trợ giúp các gia đình phụ nữ nghèo vùng biên giới với mong muốn tiếp sức cho chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, yên tâm bám đất, bám làng, xây dựng phên giậu vững chắc bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Mới đây, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Phong Nặm là xã biên giới đặc biệt khó khăn có số hộ nghèo trên 50%. Kinh tế chậm phát triển nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục rất hạn chế, đặc biệt là phụ nữ. Do thiếu việc làm và thiếu hiểu biết pháp luật, tình trạng phụ nữ trong xã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê gia tăng trong thời gian qua. Đặc biệt, số chị em sang Trung Quốc lấy chồng cũng khá phổ biến.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao vốn hỗ trợ cho 5 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn thuộc xã Phong Nặm, mỗi gia đình 10 triệu đồng để nuôi lợn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Việc hỗ trợ con giống sẽ được thực hiện theo hình thức luân phiên. Sau khi gia đình thoát nghèo, sẽ hoàn vốn để chương trình hỗ trợ tiếp cho những gia đình khác còn khó khăn.

Gia đình chị Hoàng Thị Ngân là một trong 5 gia đình được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi đợt này. Chị cho biết, nhận được sự hỗ trợ từ chương trình là niềm hạnh phúc của cả gia đình, từ nay, chị đã có vốn để làm ăn - điều mà chị ao ước bấy lâu nay. Chị sẽ sử dụng vốn một cách hợp lý để phát triển chăn nuôi. Ngoài nuôi lợn, chị còn chăn nuôi gà, vịt, để tận dụng tối đa nguồn thức ăn và công năng chuồng trại. Chị hy vọng, mô hình sản xuất mới sẽ giúp gia đình chị thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ con giống giúp phụ nữ nghèo tại Phong Nặm phát triển kinh tế, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và BĐBP Cao Bằng. Theo đó, 240 chị em đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. Đồng hành cùng chương trình, Phòng tiêm chủng vắc xin Cao Bằng thuộc hệ thống tiêm phòng Safpo của Tập đoàn Y tế AMV đã hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Công ty P&G Việt Nam hỗ trợ quà tặng cho chị em nghèo. Tổng số tiền Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ và tặng quà cho phụ nữ xã Phong Nặm đợt này lên đến hơn 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, thời gian tới, Đồn Biên phòng Ngọc Chung sẽ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng hỗ trợ mô hình sinh kế phát triển kinh tế hộ, nhóm gia đình cho phụ nữ nghèo tại Phong Nặm. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mở các lớp xóa mù chữ; di dời chuồng trại ra xa nhà ở; mở các lớp đào tạo nghề, định hướng phát triển các nghề phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; hỗ trợ sửa chữa hoặc làm nhà mới cho chị em nghèo đang ở trong nhà dột nát, tạm bợ.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cao Bằng và Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã lên kế hoạch cùng phối hợp hỗ trợ các xã biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Theo kế hoạch, chương trình sẽ hỗ trợ phụ nữ Cao Bằng đầu tư làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhất là khu vực các xóm biên giới, xây dựng trường mầm non, xây dựng bể chứa nước công cộng cho các xóm. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc di dời chuồng trại, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, lò đốt rác cho các gia đình. Đồng thời, hỗ trợ vốn cho những hộ có phụ nữ nghèo làm chủ hộ và hộ nghèo của xã để phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững...

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/sinh-ke-giup-phu-nu-vung-bien-cao-bang-thoat-ngheo/