Sinh động, sát với thực tiễn

Năm qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động công tác Tuyên giáo Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, thu hút nhiều nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, cổ vũ, động viên CNVCLĐ trên địa bàn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Trong năm 2018, LĐLĐ thành phố Hà Nội ban hành 46 văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ Thủ đô. Trong đó tập trung vào tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Công đoàn... Đặc biệt, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động trong công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và các hoạt động văn hóa - thể thao

Nổi bật là đợt tuyên truyền sâu đậm trước, trong và sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với nhiều hình thức tuyên truyền trực quan sinh động và hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo 5 đơn vị cửa ngõ Thủ đô (Sóc Sơn, Gia Lâm, Chương Mỹ, Sơn Tây, Phú Xuyên) xây dựng 5 cụm panô; phối hợp với Trung tâm Thông tin triển lãm sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xây dựng 3 cụm panô (Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Quảng trường mùng 1/5, Quảng trường Ba Đình), 500 băng rôn dọc treo tại các tuyến phố trung tâm, phát hành 15.000 postter tuyên truyền tại các công đoàn cơ sở; phối hợp với báo Lao động Thủ đô xuất bản, phát hành 2 cuốn sách tuyên truyền Đại hội “Nhiệm kỳ đoàn kết đổi mới sáng tạo hiệu quả 2013-2018” và “Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua làm theo lời Bác”; phối hợp với Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức triển lãm ảnh “Dấu ấn một nhiệm kỳ” với 100 bức ảnh miêu tả những hoạt động nổi bật theo các chuyên đề hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đáng chú ý, năm 2018 nhằm cụ thể hóa 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng do UBND Thành phố ban hành vào thực tiễn, LĐLĐ Thành phố đã triển khai Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” tới các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động. Với hình thức thi viết tại cấp cơ sở, thi sân khấu hóa tại các cụm thi đua và chung khảo cấp Thành phố.

Hội thi đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, với tổng số 343.216 bài thi viết, trong đó đã thu được 428 ý kiến đóng góp ở phần câu hỏi mở, với nhiều giải pháp, hiến kế, cách làm hay giúp tổ chức triển khai hiệu quả 2 bộ Quy tắc ứng xử và công tác tuyên truyền vận động CNVCLĐ tại cơ sở, các ý kiến đóng góp được Ban tổ chức Hội thi các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đánh giá cao, tiếp thu và biểu dương khen thưởng.

Phần thi sân khấu hóa của 7 cụm thi đua đã thu hút 38 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia, đã lựa chọn được 7 đơn vị xuất sắc nhất tham gia Chung khảo Hội thi do LĐLĐ Thành phố tổ chức. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị xuất sắc.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, các cấp công đoàn đã tổ chức 7.017 hoạt động văn hóa thể thao, các hội thi, hội diễn, giải thể thao chào mừng; LĐLĐ Thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập mới, củng cố và duy trì hoạt động 35 Cụm văn hóa thể thao, 38 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân,… từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục

Một điểm nhấn trong hoạt động Tuyên giáo của Thủ đô năm 2018 phải kế tới đó là tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng tuyên truyền cả về nội dung, hình thức, theo hướng nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả. Theo đó, chú trọng phát huy cao độ vai trò, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, thiết chế văn hóa… ở các cấp cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến CNVCLĐ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

Trong năm các cấp công đoàn đã tổ chức 1600 cuộc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tới 413.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các Sở, Ngành Thành phố tổ chức triển khai 50 lớp tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ cho trên 15.000 CNLĐ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp tuyên truyền 60 lớp cho trên 6.000 công nhân lao động các kiến thức về pháp luật, Luật bảo hiểm xã hội, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền “Phòng cháy chữa cháy” theo nguồn kinh phí Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết thi đua thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS,… góp phần giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Công tác tuyên truyền trên báo Lao động Thủ đô và trang thông tin điện tử của LĐLĐ Thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Ngoài các tin bài phản ánh, năm 2018 báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công 7 cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Laodongthudo.vn thu hút khoảng hơn 2000 công nhân viên chức lao động trực tiếp tham dự.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố luôn chủ động nắm bắt, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng phát sinh, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ. Do đó, tình hình tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô năm 2018 được ổn định.

Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sinh-dong-sat-voi-thuc-tien-86569.html