Sinh con xong sản phụ vẫn đau, bác sĩ bảo sót nhau nhưng y tá liền hét lên thất thanh

Nghi ngờ sản phụ bị sót nhau thai nên bác sĩ yêu cầu chị rặn đẩy nhau ra, ai ngờ, y tá đứng kế bên lại hét toáng lên: 'Không phải'.

Cuộc sống của bà mẹ Annie Tupou, sinh sống ở Mornington, bang Victoria (Úc), là một vòng tròn không hồi kết khi chị luôn quay cuồng chăm sóc cho 8 đứa con dưới 10 tuổi của mình. Vì điều kiện sống không mấy khá giả, cả hai vợ chồng chị Annie đều quyết định kế hoạch hóa gia đình. Họ muốn chăm sóc và nuôi dưỡng cho 8 đứa con của mình một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, bà mẹ này đột nhiên nghi ngờ mình đang mang thai. Chị chia sẻ: “Tôi không bao giờ bị mệt mỏi hay chóng mặt dù tôi bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy mệt mỏi như thể người bị vắt kiệt sức, trong khi tôi lại ăn uống tốt hơn trước nhiều. Tôi nghi rằng mình đã có thai vì nó rất giống với những biểu hiện của những lần mang thai trước đó”.

Sau đó, chị Annie liền cùng chồng, anh Russell đi khám tại bệnh viện phụ sản. Tại đây, bác sĩ thông báo bà mẹ này đã mang thai ở tháng thứ 6. Quá sốc trước thông tin này, chị Annie gần như không nói thành lời.

Vợ chồng chị Annie đang kể về câu chuyện sinh con bất ngờ của mình với phóng viên.

Vợ chồng chị Annie đang kể về câu chuyện sinh con bất ngờ của mình với phóng viên.

Song, đó vẫn chưa phải là bất ngờ lớn nhất. Bởi chỉ vài ngày sau khi biết mình mang thai, chị Annie đột nhiên bị đau bụng chuyển dạ. Chị Annie kể: “Đêm ngày 25/4, tôi bị đau bụng từng cơn, nhưng tôi nghĩ là tôi bị co thắt giả. Đến 3 giờ sáng, khi tôi đi vệ sinh thì thấy đầu của em bé đã ra một nửa ngoài “cửa mình”. Lúc đó, chồng tôi còn không có nhà vì anh ấy đi làm ở tận Sydney. Tôi phải cố đi vào phòng lấy điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời lấy chăn và đi vào nhà tắm ngồi để phòng ngừa con bị đẻ rơi trước khi xe cấp cứu đến. Ai ngờ, con tôi còn “đi nhanh” hơn cả bác sĩ. 3 giờ 45 phút, xe cứu thương đến thì tôi đã sinh con xong rồi”.

Thấy tình hình của sản phụ đã sinh con xong, các nhân viên y tế đã mang cả mẹ và em bé đến bệnh viện Frankston. Tại bệnh viện, chị Annie vẫn bị đau như đau đẻ dù đã sinh con. Bác sĩ cho rằng có thể sản phụ bị sót nhau thai nên yêu cầu chị rặn để tống nhau ra ngoài. Nhưng nữ y tá đứng ngay cạnh bên đã hét toáng lên khi nhìn thấy nhau thai: “Không phải, đây là một em bé”.

“Sau đấy, tất cả mọi người tập trung trong phòng sinh như thể không tin lời cô ấy nói. Ngay cả tôi cũng không tin. Tôi đã hỏi cô ấy có chuyện gì vậy thì nhận được câu trả lời rằng tôi vừa sinh ra thêm một em bé gái nữa. Ôi, tôi không thể tin được. Tôi bị sốc tập 2”, bà mẹ 10 con nói.

Tilila và Leylani chào đời cách nhau 2 giờ, và cả hai bé hiện đang phát triển tốt dù vẫn còn phải nằm trong lồng ấp.

Bác sĩ cho biết em bé thứ 2 chào đời lúc 5h45 phút, nghĩa là cặp song sinh chào đời cách nhau 2 giờ đồng hồ. Sau đó, cả hai bé đều được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Monash và hiện giờ đang phát triển tốt.

“Hành trình chăm sóc và nuôi nấng con nhỏ của chúng tôi sẽ dài thêm ra một đoạn nữa với sự góp mặt của hai em bé song sinh thứ 9 và thứ 10. Nhưng bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc và cảm thấy gia đình mình thật hoàn hảo với 5 đứa con trai và 5 đứa con gái", chị Annie vui vẻ nói.

Theo lời chị Annie, vợ chồng chị đã quyết định đặt tên cho cặp song sinh là Tilila và Leylani, nhưng có lẽ cả hai bé còn vài ở nằm trong bệnh viện vài tháng nữa trước khi được trở về nhà vì sinh non.

Sinh nhiều con có ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ hay không?

Mặc dù sinh con là thiên chức của người phụ nữ, nhưng điều này không có nghĩa là họ có đủ sức khỏe để có thể muốn sinh bao nhiêu con cũng được. Theo các bác sĩ, sinh nhiều con không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bà mẹ mà còn ảnh hưởng lên luôn cả các em bé. Cụ thể là:

- Nguy cơ sinh non, con nhẹ cân: Theo nhiều nghiên cứu, các bà mẹ sẽ có nguy cơ sinh non lên tới 40% nếu mang thai trong vòng 6 tháng đầu mới sinh con. Vì sinh non nên em bé sẽ bị nhẹ cân, sẽ bị thiếu máu, thị lực và thính giác kém phát triển, thậm chí còn bị bại não.

- Nguy cơ mắc phải các biến chứng trong thai kỳ: Nếu sinh nhiều con, lại sinh con quá dày, người mẹ dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng vì cơ thể chưa kịp phục hồi đã lại tiếp tục mang thai. Cũng chính vì thế, bạn sẽ dễ gặp phải các biến chứng trong thai kỳ như tiền sản giật, tăng huyết áp…

Thùy Dương.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sinh-con-xong-san-phu-van-dau-bac-si-bao-sot-nhau-nhung-y-ta-lien-het-len-that-thanh-512021284185932257.htm