Sinh chuyện vì chuyện vệ sinh

Ngày 9-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Lộc (1983, tạm trú phường Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội: “Giết người”, buộc bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng. Theo cáo trạng, Lộc và Nguyễn Thanh Hội xảy ra mâu thuẫn trong việc vệ sinh, trật tự chung tại khu vực trọ. Trưa 10-4-2020, Hội đi từ phòng mình sang trước phòng trọ của Lộc để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Lộc nghe Hội gọi, liền lấy 1 cây sắt dài 1m xông ra đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu Hội. Hậu quả làm Hội bị thương tật 12%.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_244349_sinh-chuyen-vi-chuyen-ve-sinh.aspx