Singapore xin lỗi những bệnh nhân bị tin tặc lấy cắp dữ liệu y tế

Bộ trưởng Y tế Singapore hôm 21/7 lên tiếng xin lỗi các bệnh nhân nằm trong danh sách bị tin tặc đánh cắp dữ liệu hôm 20/7.

Phát biểu trước báo giới, ông Gan Kim Yong nói: “Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả những bệnh nhân bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc này. Chúng tôi đã sơ sở trong việc không đảm bảo bí mật cho các dữ liệu của bệnh nhân. Bởi vai trò của chúng tôi là phải vừa chăm sóc tốt sức khỏe của người bệnh, vừa đảm bảo thông tin về họ được bảo mật”.

(Hình ảnh minh họa của Cyber Kendra)

Ngay trước đó, thông tin về việc tin tặc đột nhập cơ sở dữ liệu y tế của chính phủ Singapore và đánh cắp thông tin cá nhân của 1,5 triệu người dân nước này, trong đó có cả của Thủ tướng Lý Hiển Long, từ ngày 1/5/2015 đến ngày 4/7/2018, gây rúng động dư luận.

Chính phủ Singapore tuyên bố đây là một cuộc tấn công "vi phạm dữ liệu cá nhân nghiêm trọng nhất" từ trước tới nay. Đăng tải trên trang mạng cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng, ông không biết những kẻ tấn công muốn biết những thông tin gì trong những dữ liệu được tìm thấy./.

Châu Anh/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/singapore-xin-loi-nhung-benh-nhan-bi-tin-tac-lay-cap-du-lieu-y-te-790607.vov