Singapore xây trung tâm 'thông minh' huấn luyện binh sĩ thế hệ mới

Singapore sẽ chi khoảng 400 triệu SGD (6.903 tỉ đồng) để xây dựng trung tâm huấn luyện thông minh thế hệ mới cho lực lượng vũ trang.

Khu trung tâm huấn luyện mới SAFTI City có thiết kế mô phỏng những tòa nhà ở thành thị, chiến trường giả lập và mục tiêu có thể tự động bắn trả cùng hệ thống phân tích dữ liệu khác, theo thông báo Bộ Quốc phòng Singapore.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ hoàn tất vào năm 2023 với hơn 70 tòa nhà, bao gồm tòa nhà 12 tầng và khu huấn luyện giả lập dưới lòng đất.

Trong giai đoạn 2, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết sẽ xây dựng một khu công nghiệp giả lập để các binh sĩ huấn luyện.

"Những cơ sở giả lập là nhằm mục tiêu chuẩn bị cho các binh sĩ khả năng tham gia nhiều chiến dịch khác nhau bao gồm an ninh nội địa, chống khủng bố và cứu hộ cứu nạn trong mọi điều kiện, tình huống và địa điểm", Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Hoàng Vĩnh Hoành cho hay, theo Bloomberg.

Hồi tháng 6.2018, ông Hoàng từng nhấn mạnh lực lượng vũ trang Singapore phải tiếp tục đổi mới giữa lúc nước này đối mặt với mối đe dọa khủng hoảng gia tăng kể từ vụ tấn công 11.9.2001 ở Mỹ. Vào năm 2017, ông từng đề xuất kế hoạch xây dựng trung tâm huấn luyện mới.

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Singapore đưa ra nhiều kế hoạch nâng cấp lực lượng vũ trang bao gồm tăng cường năng lực phòng thủ không gian mạng và ký hợp đồng mua các chiến đấu cơ F-35 để thay thế phi đội F-16 cũ kỹ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/singapore-xay-trung-tam-thong-minh-huan-luyen-binh-si-the-he-moi-1098689.html