Singapore và Malaysia tiếp tục trì hoãn dự án đường sắt cao tốc

Bộ trưởng Giao thông Singapore Khaw Boon Wan cho biết Malaysia đã đề nghị kéo dài thời gian trì hoãn dự án này để thảo luận về các đề xuất thay đổi của Malaysia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Singapore và Malaysia đã nhất trí tiếp tục trì hoãn dự án đường sắt cao tốc (HSR) nối Singapore với thủ đô Kual Lumpur tới cuối năm 2020.

Bộ trưởng Giao thông Singapore Khaw Boon Wan cho biết Malaysia đã đề nghị kéo dài thời gian trì hoãn dự án này để thảo luận về các đề xuất thay đổi của Malaysia.

Trên tinh thần hợp tác hai nước, Singapore đã nhất trí tiếp tục trì hoãn tới ngày 31/12/2020.

Tháng 9/2018, hai nước đã nhất trí tạm dừng dự án cho tới ngày 31/5/2020 và Malaysia phải thanh toán cho Singapore hơn 10 triệu USD tiền phạt. Tại thời điểm đó, Singapore đã đầu tư hơn 250 triệu SGD vào dự án này.

Bộ Giao thông Singapore cho rằng dự án HSR là dự án mang lại lợi ích cho cả hai nước, góp phần tăng cường sự kết nối và mối quan hệ giữa người dân hai bên. Singapore hy vọng sớm nhận được đề xuất thay đổi chính thức của Malaysia với dự án này để có thể sớm bắt đầu các cuộc thảo luận.

Dự án đường sắt cao tốc Singapore-Malaysia sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Singapore tới Kuala Lumpur xuống còn 1,5 giờ so với 4 giờ di chuyển bằng ôtô hiện nay.

Dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành vào đầu tháng 1/2031, lùi 4 năm so với dự tính ban đầu là tháng 12/2026./.

Lê Dương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/singapore-va-malaysia-tiep-tuc-tri-hoan-du-an-duong-sat-cao-toc/643504.vnp