Singapore – Trung Quốc bắt tay quyết đẩy mạnh tự do thương mại

Trung Quốc là điểm đón nhận nhiều nhất hàng xuất khẩu Singapore trong khi đó Singapore mang lại nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cho Trung Quốc.

Ảnh: The Independent

Singapore và Trung Quốc dự kiến sẽ nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do trước thời điểm cuối năm 2018, như vậy hai nước này đã phát đi tín hiệu về cam kết tiếp tục thực thi tự do hóa kinh tế trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng lên, theo tin từ Nikkei.

Hai nước này bao lâu nay đã phụ thuộc vào nhau. Trung Quốc là điểm đón nhận nhiều nhất hàng xuất khẩu Singapore trong khi đó Singapore mang lại nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cho Trung Quốc.

Trong tuần này, cả hai bên đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp tại Singapore với mục tiêu củng cố hơn nữa mối quan hệ kinh tế.

Phó Thủ tướng Singapore, ông Teo Chee Hean, tuyên bố với giới truyền thông trong ngày thứ Năm: “Chúng tôi sẽ hoàn thành FTA trước thời điểm cuối năm nay”. Ông nói thêm rằng ông hy vọng sẽ ký kết được nó vào tháng 11/2018 khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm Singapore.

Singapore và Trung Quốc lần đầu ký kết hiệp định thương mại song phương vào năm 2008. Theo đó, 95% hàng hóa xuất khẩu của Singapore vào Trung Quốc được miễn thuế. Năm 2015, hai nước bắt đầu đàm phán để nâng cấp hiệp định thương mại trong nhiều lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Diễn biến mới nhất trong tuần này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một tăng lên.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chính thức áp dụng các biện pháp tăng thuế với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày thứ Hai.

Việc nâng cấp hiệp định thương mại tự do Singapore – Trung Quốc sẽ giúp cho hai nước tiếp tục khuyến khích thương mại tự do phát triển.

Chuyên gia kinh tế tại ngân hàng DBS, ông Irvin Seah, phát biểu với Nikkei: “Những gì mà Singapore và Trung Quốc đang làm đã gửi đi thông điệp rằng không chỉ những nước tại châu Á mà các nước trên khắp thế giới đều đề cao và tin vào lợi ích của tự do thương mại.”

Kinh tế Singapore phụ thuộc nhiều vào thương mại, Singapore đã không ngừng khuyến khích tự do thương mại trong cộng đồng quốc tế, trong đó phải kể đến Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định trong đó bao gồm 16 nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các nước thành viên thuộc RCEP đặt mục tiêu hoàn tất cả cuộc đàm phán trước thời điểm cuối năm.

Đối với Trung Quốc, việc nâng cấp FTA song phương sẽ giúp củng cố cho dự án hạ tầng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường. Thỏa thuận thương mại này không chỉ giúp phát triển thương mại hàng hóa mà còn cả đầu tư. Singapore có vị trí vô cùng quan trọng trong dự án Vành đai Con đường bởi vị thế trung tâm tài chính châu Á của nước này.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/singapore-trung-quoc-bat-tay-quyet-day-manh-tu-do-thuong-mai-3470502.html