Singapore tiếp Myanmar trên sân cỏ nhân tạo

Singapore xác định địa điểm tổ chức trận gặp tuyển Myanmar ngày 24/12 ở AFF Cup 2022 trên sân Jalan Besar vì sân vận động quốc gia vướng lịch hòa nhạc của Jay Chou.

 Singapore sẽ tiếp Myanmar trên sân Jalan Besar. Ảnh: Anh Tuấn.

Singapore sẽ tiếp Myanmar trên sân Jalan Besar. Ảnh: Anh Tuấn.

Theo Straitstimes, thầy trò ông Takayuki Nishigaya không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của 55.000 khán giả trên sân cỏ tự nhiên ở SVĐ Quốc gia vào ngày 24/12. Thay vào đó, tuyển Singapore sẽ chơi trên sân cỏ nhân tạo với sức chứa 6.000 người trong trận tiếp Myanmar ở AFF Cup 2022.

Bộ Thể thao Singapore (Sport Singapore) vướng nhiều chỉ trích khi đồng ý cho ca sĩ Jay Chou thuê SVĐ Quốc gia vào ngày 17-18/12 để biểu diễn. Thời điểm đó khiến tuyển Singapore không thể hoàn tất công tác tổ chức trận đấu với Myanmar (24/12) ở SVĐ Quốc gia nên phải dời sang sân Jalan Besar.

Theo themonitor.sg, sáu ngày sau liveshow của Jay Chou là không đủ thời gian chuẩn bị. Bởi lẽ theo yêu cầu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), địa điểm thi đấu phải sẵn sàng hai tuần trước khi trận đấu diễn ra. Trong khi việc trả lại mặt bằng hoàn chỉnh cho SVĐ Quốc gia phải mất vài ngày mới hoàn tất.

Liveshow của ca sĩ Jay Chou ảnh hưởng đến lịch thi đấu của Singapore.

Trong khi đó, trận làm khách của tuyển Việt Nam ở Singapore sẽ diễn ra vào ngày 30/12. Theo lịch thi đấu ban đầu, cặp đấu này vẫn được tiến hành trên SVĐ Quốc gia với mặt cỏ tự nhiên. Nếu không có gì thay đổi, thầy trò ông Park Hang-seo không cần lo ngại khả năng phải chơi ở sân cỏ nhân tạo.

Việc trận đấu mở màn AFF Cup 2022 của Singapore diễn ra trên sân đấu nhỏ nhận được nhiều ý kiến phản đối. Các trang tin nhắc lại vụ việc tương tự hồi 2014 khi SVĐ Quốc gia thường kín lịch tổ chức ca nhạc thay vì các trận đấu của đội tuyển Singapore.

Cựu tuyển thủ Baihakki Khaizan từng lên tiếng: "Các bạn bán hết vé rồi phải không? Các bạn chỉ vì tiền thôi. Tôi không hiểu nổi". Nhiều người hâm mộ bóng đá Singapore cũng phản đối: "Hãy ưu tiên những chương trình thể thao. Địa điểm thể thao chứ không phải tụ điểm ca nhạc".

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Singapore nằm ở bảng B và có hai trận đấu diễn ra trên sân nhà gặp Myanmar (24/12) và Việt Nam (30/12). Hai trận đấu sân khách của họ là ở Lào (27/12) và Malaysia (3/1).

Tuyển Việt Nam đã về nước sau AFF Cup Trưa 31/12, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã có mặt tại Hà Nội sau vài giờ bay từ Singapore.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/singapore-tiep-myanmar-tren-san-co-nhan-tao-post1369659.html