Singapore thu lợi lớn sau thành công từ Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ước tính giá trị quảng cáo dựa vào việc Singapore xuất hiện dày đặc trên tất cả các truyền thông danh tiếng trên khắp thế giới trong 3 ngày Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lên tới hơn 500 triệu USD.

Bỏ ra hơn 12 triệu USD tổ chức, giá trị quảng bá Singapore nhận lại từ cuộc gặp Mỹ-Triều lên tới 565 triệu USD, doanh thu nhiều khách sạn tăng 2 chữ số chỉ trong 3 ngày hội nghị.

Ước tính doanh số từ các dịch vụ ăn theo sự kiện này như ẩm thực, các đồ lưu niệm hay du lịch là rất lớn và kéo dài rất lâu.

Ngoài các lợi ích trước mắt, Singapore còn thu được nguồn lợi từ du lịch sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm bất ngờ tới những thắng cảnh của Đảo quốc Sư tử.

Được mệnh danh là "Thụy Sĩ" của châu Á, Singapore chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hơn 4.800km.

Singapore có truyền thống đăng cai các sự kiện ngoại giao cấp cao và từng chứng kiến những cái bắt tay lịch sử của các nhà lãnh đạo thế giới.

Tuy nhiên những điều tuyệt vời nhất của Đảo quốc Sư tử vẫn còn ở phía trước cái tên Singapore gắn liền với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sự an toàn, an ninh và hòa nhã của đất nước này đã được cả thế giới biết đến khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử, nó sẽ góp phần kéo du khách đến với Singapore nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau sự kiện ngày 12/6/2018./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-singapore-thu-loi-lon-sau-thanh-cong-tu-thuong-dinh-mytrieu/554150.vnp