Singapore thắng lớn nhờ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Việc Singapore trở thành tâm điểm toàn cầu đã giúp gia tăng lượng khách du lịch tới đất nước này và chi tiêu, mua sắm trong năm 2018 lên mức cao kỷ lục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ tại Singapore. Ảnh: Strait Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ tại Singapore. Ảnh: Strait Times

Tờ Strait Times dẫn thống kê của Ủy ban Du lịch Singapore (STB) công bố ngày 13/2 cho biết tổng lượng du khách đến đất nước này năm 2018 tăng 6,2% so với năm trước đó, tương đương 18,5 triệu lượt, trong khi doanh thu du lịch tăng 1% tương đương với 27,1 tỷ USD.

Ngành du lịch của Đảo quốc Sư tử thắng đậm năm 2018 với tên tuổi vươn lên tầm thế giới là nhờ hai sự kiện lớn: cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức hồi tháng 6 cùng với lễ công chiếu bộ phim Hollywood “Crazy Rich Asians” với toàn bộ dàn diễn viên là người châu Á và được bấm máy ở Singapore.

STB cho biết số lượt tìm kiếm về đất nước Singapore trên Google tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong thời điểm chiếu “Crazy Rich Asians” cũng như tăng 110% trên trang web du lịch Orbitz. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất cũng góp phần thúc đẩy hình ảnh của Singapore về khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế và kinh tế lớn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/2, Giám đốc STB, ông Keith Tan nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều cùng với những sự kiện lớn diễn ra năm ngoái đã đem đến giá trị marketing đáng kể cho quốc đảo châu Á này.

Xem video hai nhà lãnh đạo bắt tay trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên. Nguồn: Rappler

Các bản tin về sự kiện lịch sử này ước tính đạt 2,36 triệu lượt xem với hơn 8.000 bài báo mạng nhắc đến Singapore trên tiêu đề. Trong khi đó, Google cũng ghi nhận trên 2 triệu lượt tìm kiếm cụm từ “Singapore ở đâu” từ các máy chủ ở Mỹ một ngày trước khi cuộc gặp bắt đầu.

Các hãng hàng không tăng chuyến bay giữa Mỹ và Singpore, chẳng hạn như hãng United Airlines mở đường bay thẳng đến San Francisco và Los Angeles cũng làm tăng lượng du khách Mỹ. Ông Tan cho biết mặc dù mức chi tiêu tăng chậm trong năm 2018 nhưng đó vẫn là mốc cao kỷ lục của 3 năm liên tiếp.

Với năm 2019, STB dự báo doanh thu từ du lịch sẽ tăng từ 1 – 3% và lượt du khách đến Singapore trong khoảng 18,7 – 19,2 triệu người, tăng từ 1 – 4% so với năm ngoái.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2. Cuộc gặp tiếp theo giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang là chủ đề được dư luận quốc tế theo dõi sát sao.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2018, tên gọi chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh Singapore 2018 được tổ chức ngày 12/6/2018 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại khách sạn Capella nằm trên đảo Sentosa của Singapore.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Hai bên đã ký tuyên bố chung, nhất trí đảm bảo an toàn cho Triều Tiên, mở các mối quan hệ hòa bình mới, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, trao trả hài cốt binh sĩ và tiếp tục đàm phán cấp cao. Cả hai ông đều có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông Trump tuyên bố bản thỏa thuận giữa hai bên là “rất quan trọng” và “toàn diện”.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/singapore-thang-lon-nho-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-20190214150217662.htm