Singapore: Rò rỉ thông tin cá nhân 14.200 người nhiễm HIV

Tình trạng dương tính với HIV của 14.200 người cùng thông tin về số chứng minh thư và thông tin liên lạc của họ đã bị lấy cắp và tung lên mạng - Bộ Y tế Singapore ngày 28/1 cho biết.

Mikhy K Farrera Brochez, người được cho là thủ phạm đứng sau vụ phát tánthông tin cá nhân về 14.200 người nhiễm HIV. (Ảnh: The Straits Times)

Theo Bộ Y tế Singapore, các dữ liệu liên quan đến 5.400 công dân Singapore nhiễm HIV từ năm 1985 đến tháng 1/2013 và 8.800 người nước ngoài nhiễm HIV từ năm 1985 đến tháng 12/2011 đã bị rò rỉ.

Các thông tin bị rò rỉ bao gồm tên, số chứng minh thư, số liên lạc, địa chỉ, các kết quả xét nghiệm HIV và thông tin y tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/1, Thư ký thường trực Bộ Y tế Singapore Chan Heng Kee cho biết, trong số 5.400 người Singapore bị rò rỉ thông tin thì 1.900 người đã chết. Trong số những người còn sống thì chiếm tới 90% là nam giới.

Theo xác định ban đầu, thông tin bị rò rỉ bởi Mikhy K Farrera Brochez, một người Mỹ dương tính với HIV – người đã sinh sống ở Singapore từ năm 2008. Người này từng bị kết án tù vì tội gian dối và sử dụng ma túy. Theo Bộ Y tế Singapore, Brochez đã dùng mẫu máu của bạn trai ông này là Ler Teck Siang – một bác sỹ người Singapore để nói dối về tình trạng nhiễm HIV của mình nhằm xin việc làm tại Singapore.

Brochez đã bị tạm giam vào tháng 6/2016, bị kết án 28 tháng tù và bị trục xuất khỏi Singapore vào tháng 4/2018. Trong khi đó, bạn tình của Brochez là Ler Teck Siang – từng là người đứng đầu một đơn vị y tế thuộc Bộ Y tế Singapore từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2013. Trước khi thôi việc vào tháng 1/2014, vì yêu cầu công việc, Siang đã tiếp cận với cơ quan thống kê những người nhiễm HIV. Siang sau đó đã bị kết án 2 năm tù vì tội tiếp tay cho hành vi gian dối của Brochez.

Hiện cảnh sát Singapore đang điều tra vụ việc và đang đề nghị các đối tác nước ngoài hỗ trợ.

Vụ việc trên xảy ra sau khi hồ sơ y tế của 1,5 triệu người dân Singapore, trong đó có cả của Thủ tướng Lý Hiển Long đã bị tin tặc đánh cắp hồi tháng 6 và tháng 7/2018. Đây được coi là vụ tấn công mạng lớn "chưa từng có" tại "đảo quốc sư tử" này. Năm 2017, tin tặc cũng đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng Singapore, đánh cắp thông tin của khoảng 850 nhân viên làm việc trong Bộ này./.

Kiều Giang (theo CNA, The Straits Times)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/singapore-ro-ri-thong-tin-ca-nhan-14-200-nguoi-nhiem-hiv-512340.html