Singapore ra mắt thiết giáp nội địa thế hệ mới

Singapore đang chứng minh mình là cường quốc công nghiệp quốc phòng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Quân đội Singapore đã giới thiệu phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới (AFV) có tên là Hunter. Đây là nền tảng đầu tiên của Lục quân Singapore đã số hóa hoàn, nó được thiết kế để giúp cho lực lượng thiết giáp nâng cao tính hiệu quả và trong các giai đoạn khác nhau của hoạt động quân sự. AFV mới được tích hợp với các hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin liên lạc và máy tính (C4).

AFV mới nhất của Singapore sử dụng khung gầm bánh xích. Kíp chiến đấu 3 người bao gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ. Hunter có buồng lái chiến đấu tích hợp cho phép xạ thủ và chỉ huy cùng điều khiển phương tiện.

Hunter được trang bị hệ thống theo dõi tình trạng sử dụng thông qua màn hình hiển thị (HUMS), đây là một nền tảng được số hóa hoàn toàn bằng cách phân tích dữ liệu và thuật toán để bảo trì kịp thời và quản lý phương tiện hiệu quả.

Thiết kế "lái bằng dây" của Hunter sẽ điều khiển chuyển động của chiếc xe bằng điện tử thay vì thông qua các thanh và pít-tông gắn vào bàn đạp của lái xe, mang lại tính thuận tiện rất cao.

Phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới Hunter của Singapore. Ảnh: Defence Blog.

Phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới Hunter của Singapore. Ảnh: Defence Blog.

Chiếc AFV nói trên từng xuất hiện trong buổi lễ diễu hành biểu dương lực lượng nhằm kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Binh chủng Thiết giáp Singaopre, được tổ chức vào tháng 6 năm 2019.

Chiếc xe bọc thép nặng 29,5 tấn này ngoài kíp điều khiển thì khoang chở quân cho phép mang theo 8 binh sĩ. Hunter dự định thay thế xe bọc thép Ultra M113 cũ kỹ đã phục vụ trong Quân đội Singapore từ đầu những năm 70.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/singapore-ra-mat-thiet-giap-noi-dia-the-he-moi/20200726035206736