Singapore phá đường dây môi giới hôn nhân giả với 7 phụ nữ Việt

Cơ quan Nhập cư và Hải quan Singapore (ICA) đã phá một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất nước này, nhằm giúp các phụ nữ Việt Nam được cư trú lâu dài tại Singapore.

Jeremy Tan Chin Hock bị phạt 24 tháng tù giam và 42.000 SGD (Ảnh: Straits Times)

ICA nói trong buổi họp báo ngày 19/6 họ đã nhận diện được 17 thành viên của đường dây này từ tháng 3 – 7/2017 sau khi được một nguồn tin mật báo. Theo ICA, 7 nam công dân Singapore và 5 phụ nữ Việt Nam đã bị xét xử với mức án tù từ 6 – 24 tháng. Hai người đã rời Singapore trước khi điều tra bắt đầu. Hai người khác, một nam công dân Singapore và một phụ nữ Việt Nam, đang bị cảnh sát lập hồ sơ truy tố. Một người được hoãn xét xử vì lý do sức khỏe.

Kênh truyền hình Channel News Asia đưa tin người cầm đầu đường dây kết hôn giả là Jeremy Tan, 32 tuổi, công dân Singapore. Các thành viên chủ chốt của đường dây còn có hai nam công dân Singapore và một phụ nữ Việt Nam. Họ đã tổ chức được bảy đám cưới giả thông qua “bà mai” người Việt. Straits Times nói những ông chồng hờ được lĩnh 800 – 4.500 SGD tiền thù lao, riêng những phụ nữ người Việt trả phí từ 6.000 – 16.000 SGD.

“Các cặp đôi được học về gia cảnh, tiểu sử của nhau để tránh bị giới chức nghi ngờ. Một trong những người chồng hờ đã bay sang Việt Nam để gặp và tìm hiểu gia đình cô dâu”, chỉ huy chuyên án Ong Teck Wee mô tả cách thức đường dây chuẩn bị.

Jeremy Tan đã bị tòa tuyên án 2 năm tù kèm theo số tiền phạt 42.000 SGD (gần 32.000 USD) vào tháng 1/2017. Theo kết luận của tòa Singapore, Tan chủ động lôi kéo những nam công dân Singapore gặp khó khăn tài chính hoặc đang muốn kiếm thêm tiền đồng ý làm kết hôn giả và hứa hẹn sẽ trả họ tiền công hậu hĩnh.

Sau đó, Tan tổ chức cuộc gặp của các cặp vợ chồng giả và nói rằng họ không cần phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ hôn nhân nào.

Vụ kết hôn giả đầu tiên vào năm 2014

Tan tổ chức hôn nhân giả lần đầu tiên vào năm 2014 khi giới thiệu người bạn của mình là Alvin Quek, 27 tuổi lấy một phụ nữ người Việt họ Lê, 28 tuổi tại bữa tiệc ở East Coast Park. Quek được Tan đề nghị cưới người phụ nữ đang có visa thăm Singapore trong 30 ngày để cô ta có cơ hội kéo dài thời gian ở Singapore.

Đám cưới được tổ chức ngày 8/12/2014. Tan trả cho Quek 800 SDG, nhưng thu của người phụ nữ Việt 6.000 SGD.

Quek và Lê ở riêng. Riêng Quek tiếp tục làm đám cưới với những phụ nữ khác. Tòa tuyên án Quek một năm rưỡi tù giam vào tháng 8/2017, và Lê là sáu tháng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 – 4/2017, Tan tổ chức nhiều đám cưới nữa. Một trong những đám cưới này đã lật tẩy đường dây của Tan.

Tháng 11/2016, Tan và người phụ nữ Việt có tên Nguyen Hoang Anh Thu Jenny hợp tác tổ chức đám cưới giả cho Le Nhu Ngoc và Ong Yao Hui, cùng 24 tuổi. Le trả cho Tan 12.000 SGD, trong khi Ong chỉ nhận 800 SGD.

Đám cưới diễn ra ngày 14/1/2017 tại East Coast Park. Một trong những người quen của cặp đôi này đã mật báo với ICA.

Marina Bay Sands về đêm. "Giấc mơ Singapore" thường được nhiều người Việt Nam chọn vì chi phí kết hôn giả thường thấp hơn, như trong đường dây Jeremy Tan từ 6.000 - 16.000 SGD. Trong khi đó, các đường dây hôn nhân giả đưa người Việt đến Canada, Hoa Kỳ, Australia và châu Âu thường từ 50.000 - 100.000 USD. (Ảnh: Trần Phong)

Thách thức khi triệt phá các đường dây hôn nhân giả

Hôn nhân giả được xem là tội hình sự tại Singapore từ năm 2012.

Số liệu của ICA nói có 53 người bị bắt vì các tội liên quan đến đám cưới giả trong năm 2017, thấp hơn con số 124 người của năm 2013. Tuy số vụ có giảm, ICA vẫn nói rằng phá vỡ và truy tố các vụ như vậy là một thách thức lớn.

Ủy viên công tố cao cấp Muhammad Izzat Abdul Rahman cho biết có nhiều người tham gia vào một vụ hôn nhân giả và cảnh sát gặp khó khăn vì các lời khai hoàn toàn khác nhau.

“Nói chung, trong một vụ kết hôn giả, nhất là do các đường dây tổ chức, sẽ không dễ dàng tìm được chứng cứ như trong các vụ vi phạm luật di trú khác”, công tố viên nói.

Chẳng hạn, đối với những người ở quá hạn thị thực (visa), có chứng cứ rất rõ ràng là thị thực cho thấy họ đã ở quá hạn. Riêng các vụ kết hôn giả, chứng cứ không xác thực và đòi hỏi cơ quan chức năng nỗ lực làm việc để lật tẩy các sai phạm như vậy, Rahman nhận định.

Ricky Hồ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/singapore-pha-duong-day-moi-gioi-hon-nhan-gia-voi-7-phu-nu-viet-d68101.html