Singapore mạnh tay với vấn nạn tin giả trên mạng xã hội

Chính phủ Singapore vừa trình lên quốc hội một dự luật chống tin thất thiệt với nhiều điều khoản nghiêm khắc, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội đánh dấu cảnh báo với các tin thất thiệt và xóa các bình luận gây nguy hại.

Theo dự luật vừa được trình lên Quốc hội Singapore, có tên gọi Dự luật Bảo vệ khỏi Sai lệch và Thao túng trực tuyến, sẽ trao cho nhà chức trách nước này quyền hạn quản lý thông tin trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube...

Theo đó, khi phát hiện ra trên các mạng xã hội xuất hiện những thông tin giả (tuyên bố, bài viết sai sự thật) đi ngược lại lợi ích cộng đồng. Nhà chức trách nước này có quyền ban hành các lệnh buộc gỡ, xóa những nội dung sai lệch được đăng trên mạng Internet bởi các công ty truyền thông xã hội, tổ chức tin tức hoặc cá nhân. Ngoài ra, nhà chức trách Singapore cũng có quyền ra lệnh đóng các tài khoản giả, phần mềm tự động lan truyền tin giả.

Singapore mạnh tay với vấn nạn tin giả trên mạng xã hội.

Singapore mạnh tay với vấn nạn tin giả trên mạng xã hội.

Riêng đối với những cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai lệch được xác định có ý đồ phá hoại còn phải đối diện án tù lên tới 10 năm cùng khoản tiền phạt khoảng 1 triệu đô la Singapore (khoảng 740.000USD).

Phát biểu trên truyền thông nước này, Bộ trưởng Pháp luật Singapore - K Shanmugam cho biết mạng xã hội đang tồn tại quá nhiều tin sai sự thật đang được tuyên truyền. Nếu không bị xử lý, tự do ngôn luận, dân chủ và tổ chức công cộng sẽ bị suy yếu.

Trước Singapore, Australia đã đưa ra dự luật mới liên quan đến việc xử phạt các công ty mạng xã hội lan truyền nội dung cực đoan lên Quốc hội Australia. Theo dự luật trên, giám đốc điều hành các công ty truyền thông mạng xã hội tại Australia có thể bị kết án tù 3 năm và bị phạt 10% lợi nhuận của công ty nếu không thể gỡ bỏ thông tin có nội dung cực đoan, khủng bố.

N.C (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/singapore-manh-tay-voi-van-nan-tin-gia-tren-mang-xa-hoi-539395/