Singapore không dự giải U23 Đông Nam Á vì chưa vượt qua cú sốc SEA Games 32

Phía Liên đoàn bóng đá Singapore xác nhận, họ vừa xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2023 để giúp cầu thủ ổn định tâm lý sau thất bại nặng nề tại SEA Games 32.

Ở Campuchia, Singapore xếp cuối bảng B khi chỉ hòa Lào và thua bốn trận, trong đó có thất bại 0-7 trước Malaysia ở lượt cuối. Đội thủng lưới 13 bàn, chỉ ghi được hai bàn. "Các cầu thủ bị sốc", Bernard Tan - quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) nói với Mothership. "Họ cần thời gian bình tĩnh và lấy lại tự tin".

Ông Tan cho biết việc rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2023 đã được xem xét do lịch thi đấu dời từ tháng 11 lên tháng 8. Đồng thời, ông gọi việc cho cầu thủ tiếp tục thi đấu là "hành động ngu ngốc" sau những gì họ trải qua ở SEA Games. Quyền Chủ tịch FAS cũng phủ nhận đây là quyết định trừng phạt cầu thủ vì thất bại, mà thuần túy để giúp họ giảm bớt áp lực.

 U22 Singapore (áo xanh) hòa U22 Lào (áo đỏ) 0-0 ở vòng bảng SEA Games 32

U22 Singapore (áo xanh) hòa U22 Lào (áo đỏ) 0-0 ở vòng bảng SEA Games 32

Singapore (áo đỏ) đã có kỳ SEA Games vô cùng thất vọng

Singapore (áo xanh) sẽ lại nhập tịch trong thời gian tới?

Việc Singapore xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á được LĐBĐ khu vực (AFF) thông qua trước lễ bốc thăm sáng 29/5. FAS xác nhận U23 Singapore vẫn sẽ tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc và vòng loại U23 châu Á 2024 vào tháng 9.

Bóng đá nam Singapore trải qua kỳ đại hội tệ nhất trong một thập kỷ, đặc biệt sau trận thua đậm Malaysia với tỷ số 0-7 ở trận tranh Hạng Ba. CĐV muốn quyền Chủ tịch Bernard Tan từ chức. FAS phải thành lập hội đồng đánh giá lại màn trình diễn của các cầu thủ.

Ngoài ra, Tan muốn giải quốc nội tăng số trận để cầu thủ thi đấu, đồng thời, có ý định tái khởi động việc nhập tịch cầu thủ từng giúp Singapore bốn lần vô địch AFF Cup.

Linh Chi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/singapore-khong-du-giai-u23-dong-nam-a-vi-chua-vuot-qua-cu-soc-sea-games-32-post249804.html