Singapore không cho hành khách đã từng đến Trung Quốc nhập cảnh

Bộ Y tế Singapore cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/2, ngoại trừ cư dân Singapore và lao động được cấp phép nhằm ngăn chặn lây lan virus corona chủng mới.

Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 31/1, Singapore tuyên bố đình chỉ việc cho các hành khách có lịch sử gần đây đến Trung Quốc vào nước này cũng như đình chỉ việc cấp thị thực cho những người có hộ chiếu Trung Quốc nhằm ngăn chặn lây lan virus corona chủng mới (2019-nCoV).

Bộ Y tế Singapore cho biết lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 1/2, ngoại trừ cư dân Singapore và lao động được cấp phép. Đặc biệt, lệnh cầm sẽ áp dụng đối với cả những người quá cảnh qua Singapore.

Cùng ngày, Saudi Arabia cũng khuyến cáo công dân nước này không đến Trung Quốc do bùng phát virus 2019-nCoV.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức thông báo, Berlin sẽ điều một máy bay đến thành phố Vũ Hán của Trung Quốc trong ngày để sơ tán "hơn 100" công dân nước này khỏi vùng tâm dịch./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/singapore-khong-cho-hanh-khach-da-tung-den-trung-quoc-nhap-canh/620755.vnp