Singapore gửi trả một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ do COVID-19

Ba phi công và 11 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay mang số hiệu TK54 từng đến Singapore hôm 3/3 đang thực hiện lộ trình trở về Istanbul - nơi họ sẽ bị cách ly.

Ảnh minh họa. (Nguồn: mothership.sg)

Ảnh minh họa. (Nguồn: mothership.sg)

Reuters đưa tin theo lệnh của chính quyền ở Singapore, ngày 5/3 một máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) đã phải quay về Istanbul mà không chở bất cứ hành khách nào. Động thái diễn ra sau khi một hành khách từng đi máy bay này tới Singapore hôm 3/3 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho hay 3 phi công và 11 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay mang số hiệu TK54 từng đến Singapore hôm 3/3 đang thực hiện lộ trình trở về Istanbul - nơi họ sẽ bị cách ly.

Thông báo ngày 5/3 của CAAS có đoạn: "Phi hành đoàn đã có tiếp xúc gần gũi với một hành khách trên chuyến bay TK54 - người sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bộ Ngoại giao Singapore đang liên lạc với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, phái bộ từng xác nhận rằng phi hành đoàn này sẽ được cách ly ngay khi về Istanbul."

Trong khi đó, các nhà chức trách y tế Hy Lạp cho biết ngày 5/3, Hy Lạp đã ghi nhận ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) thứ 10 là một người liên quan tới một người khác gần đây đã du lịch tới Israel và Ai Cập.

Hy Lạp đã ra lệnh đóng cửa các trường học và cấm tụ tập đông người ở 3 quận thuộc miền Tây đất nước từ ngày 5/3 như một biện pháp đề phòng sau khi một người từ khu vực này có kết quả dương tính với chủng virus gây chết người. Lệnh cấm có hiệu lực trong vòng 48 giờ đồng hồ và có thể được xem xét lại.

Trong một diễn biến liên quan tới SARS-CoV-2, Thứ trưởng Kinh tế Italy Laura Castelli thông báo chính phủ có thể tăng giá trị gói các biện pháp cứu trợ nền kinh tế lên tới 5 tỷ euro (5,57 tỷ USD) nhằm chống chọi với sự bùng phát mạnh mẽ nhất của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra tại châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Il Messaggero, bà Castelli đã xác nhận điều này đồng thời cho rằng "cần phải tăng cường ngăn chặn dịch bệnh càng sớm càng tốt"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/singapore-gui-tra-mot-may-bay-cua-tho-nhi-ky-do-covid19/626728.vnp