Singapore: Giảm kiểm tra thi cử, không xếp hạng học sinh để bớt 'bệnh thành tích'

Ngày 28/9, Bộ giáo dục Singpore vừa thông báo một số thay đổi trong việc đánh giá học sinh Tiểu học và Trung học sẽ có hiệu lực từ 2019.

Những thay đổi tích cực này được cho là sẽ giảm bớt sự tập trung của phụ huynh và học sinh (HS) vào thành tích học tập, thay vào đó thì mỗi HS sẽ tập trung hơn vào sự tiến bộ của bản thân, kỹ năng mềm và phát triển nhân cách tích cực.

Theo trang Business Insider, cải cách giáo dục lần này ở Singgapore gồm 3 thay đổi lớn:

1. Không có kỳ thi hoặc bất kỳ đánh giá liên quan đến lớp cho HS Tiểu học lớp 1 và 2

Hiện tại, không có kỳ thi nào cho học sinh Tiểu học lớp 1 (P1) và chỉ có các kỳ thi cuối năm cho học sinh Tiểu học lớp 2 (P2). Tuy nhiên, vẫn có những đánh giá có trọng số, chẳng hạn như các câu đố, các dự án nhóm và thuyết trình, đóng góp vào điểm số trung bình cả năm học.

Tuy nhiên, từ năm 2019, tất cả các kỳ thi, bài kiểm tả ở lớp 1 và 2 sẽ bị xóa sổ.

2. Không có thi giữa kỳ ở các "năm chuyển tiếp"

Bộ Giáo dục cũng sẽ loại bỏ thi giữa kỳ ở lớp 3 và lớp 5 tiểu học (P3, P5), lớp 1 Trung học (S1) và lớp 3 Trung học (S3) từ năm 2019 đến năm 2021.

Trong những "năm chuyển tiếp" này, HS phải làm quen và học những môn học mới, nội dung học cao hơn. Việc loại bỏ kỳ thi giữa kỳ là để HS có nhiều thời gian hơn để làm quen, điều chỉnh theo yêu cầu của chương trình giảng dạy mới.

Không kể đến thi giữa kỳ và cuối kỳ, các trường sẽ tiến hành không quá một bài đánh giá trọng số cho mỗi môn học, mỗi học kỳ cho tất cả các cấp độ bắt đầu từ lớp 3 Tiểu học đến lớp 4/5 trung học.

3. Không xếp hạng trong lớp và các chỉ số học tập khác trong sổ học bạ

Học bạ của học sinh sẽ không còn thể hiện một số chỉ số học tập nhất định, trong đó có thứ hạng trong lớp và xếp hạng của học sinh.

Động thái này nhằm giảm bớt sự so sánh HS với bạn bè cùng trang lứa.

Từ năm 2019, điểm số ghi trong sổ học bạ sẽ được làm tròn dạng số nguyên, không có dấu thập phân.

Việc trao thưởng cho học sinh cũng sẽ có sự điều chỉnh, kỹ năng mềm, sự siêng năng, tò mò sẽ là một trong những tiêu chí được đánh giá thay vì chỉ căn cứ vào điểm số học tập.

Đầu tháng 9, Singapore cũng khỏi động chiến dịch mang tên "Cuộc sống bên trên điểm số" nhằm giúp các bậc phụ huynh vượt qua "căn bệnh thành tích" và bớt chú trọng điểm số của con em mình.

Singapore dường như đang quyết tâm giảm bớt sự tập trung vào thành tích học tập và thay vào đó là chú trọng phát triển nhân cách và kỹ năng mềm cho HS.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/singapore-giam-kiem-tra-thi-cu-khong-xep-hang-hoc-sinh-de-bot-benh-thanh-tich-d13324.html