Singapore ghi nhận tỷ lệ nhiễm mới virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng khá cao

Ngày 8/6, người đứng đầu lực lượng đặc biệt phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Singapore, Lawrence Wong cho biết ít nhất một nửa số ca nhiễm mới ở nước này không có triệu chứng mắc bệnh.

Khám sức khỏe cho người lao động nhập cư tại một khu ký túc xá ở Singapore, ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khám sức khỏe cho người lao động nhập cư tại một khu ký túc xá ở Singapore, ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Lawrence Wong, công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong những tuần gần đây đã phát hiện rằng có ít nhất 50% ca nhiễm mới là không có triệu chứng. Ông không công bố số ca nhiễm không có triệu chứng ở nước này trong bối cảnh chỉ riêng trong vòng hai tuần qua, Singapore đã có thêm 6.294 ca mắc COVID-19, phần lớn trong đó là lao động nhập cư.

Theo ông, các ca nhiễm không có triệu chứng ít có cơ hội lây lan virus SARS-CoV-2 bởi người bệnh không ho hay hắt hơi. Tuy nhiên, Singapore đã ghi nhận những ca lây nhiễm từ người nhiễm không có triệu chứng, đặc biệt giữa các bệnh nhân sống trong không gian khép kín.

Chính phủ Singapore hiện đang thúc đẩy kế hoạch nới lỏng dần các biện pháp hạn chế, trong đó vẫn yêu cầu nhiều người tiếp tục làm việc ở nhà và chỉ giao tiếp với người thân trong gia đình. Hồi tuần trước, Singapore đã mở cửa trở lại trường học và một số hoạt động kinh doanh sau gần hai tháng áp đặt lệnh phong tỏa.

Singapore là nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất ở châu Á, với hơn 38.000 ca nhiễm do dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại các khu nhà ở cho người lao động nhập cư.

Cùng ngày, giới chức Philippines cho biết hàng chục triệu học sinh ở nước này sẽ chưa được đến trường cho đến khi có vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm vẫn rất lớn tại nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leonor Briones nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tuân thủ hướng dẫn của tổng thống về hoãn các lớp học trực diện cho đến khi có vaccine phòng bệnh". Ông cho biết thêm, các lớp học sẽ được nối lại vào cuối tháng Tám và giáo viên sẽ giảng dạy từ xa qua mạng Internet hoặc qua truyền hình trong trường hợp cần thiết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Philippines có 22.474 ca mắc COVID-19 và 1.011 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 579 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, ngày 8/6, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Uttama Savanayana cho biết quốc gia Đông Nam Á này đang lên kế hoạch công bố các biện pháp kích thích bổ sung từ quý III để thúc đẩy tiêu dùng trong nước và du lịch trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp tác động mạnh tới nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, quan chức này cho hay các biện pháp sẽ kích thích sức mua để tăng chi tiêu trong quý III và IV của năm nay.

Trong khi đó một số nước khác ở Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia vẫn tiếp tục có số ca nhiễm mới gia tăng trong 24 giờ qua.

Cụ thể, ngày 8/6, Malaysia công bố ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 8.329 ca trong khi số ca tử vong vẫn là 117 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ khi nước này áp đặt hạn chế đối với hoạt động đi lại và kinh doanh hồi tháng Ba.

Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 847 ca nhiễm mới và 32 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 32.033 trong đó có 1.883 ca tử vong. Quốc gia Đông Nam Á này đến nay đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 274.400 người. Khoảng 10.904 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/singapore-ghi-nhan-ty-le-nhiem-moi-virus-sarscov2-khong-co-trieu-chungkha-cao-20200608190047141.htm