Singapore được gì sau khi chi 16,3 triệu SGD cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim?

Singapore đã chi 16,3 triệu SGD, khoảng 280 tỷ đồng, cho Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim ngày 12/6, ít hơn con số ước tính ban đầu.

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim sáng 10/6. Ông nói với các nhà báo về số tiền mà Singapore đầu tư cho hội nghị là 20 triệu SGD. (Ảnh: Trần Phong)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore hôm qua (24/6) nói rằng phần lớn nhất của ngân khoản này dành cho chi phí an ninh.

Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long đã ước lượng số tiền chi cho việc tổ chức cuộc gặp lịch sử Trump – Kim là 20 triệu SGD, khoảng 350 tỷ đồng.

Trong chuyến thăm Trung tâm báo chí Quốc tế phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nói với các phóng viên rằng tổ chức hội nghị là đóng góp của Singapore cho nỗ lực quốc tế, trong đó có “lợi ích sát sườn của chúng tôi”.

“Đó là chi phí chúng tôi sẵn sàng trả”, ông Lý nói và cho biết thêm rằng chi phí an ninh sẽ chiếm khoảng một nửa con số 20 triệu SGD.

Ông Lý cũng nói rằng các yêu cầu an ninh cao hơn các cuộc gặp cấp cao ở nước này trước đây bởi vì tính chất của hội nghị và nội dung được hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên thảo luận.

Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore nói riêng chi phí cho trung tâm báo chí là 4 triệu SGD. Hơn 2.500 nhà báo sử dụng các dịch vụ miễn phí, trong đó có ăn uống, tại trung tâm này để đưa tin về hội nghị. Một số lượng tương tự các nhà báo hoạt động độc lập và không được cấp phép vào trung tâm.

Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu: "Singapore sẽ có sức ảnh hưởng mạnh đến Triều Tiên và sẽ giành phần "bánh lớn" trong làm ăn tại nước này trong tương lai". (Ảnh: Trần Phong)

“Singapore sẽ giành "phần bánh" rất lớn trong làm ăn với Triều Tiên ở tương lai”

Dù số tiền ít hay nhiều hơn con số ban đầu, Singapore đã và sẽ hưởng lợi rất nhiều từ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, theo tiến sĩ Vũ Minh Khương thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu.

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho Báo Người Tiêu Dùng tại Singapore, tiến sĩ Vũ Minh Khương nói rằng sau hội nghị thượng đỉnh cái tên Singapore và thương hiệu Singapore sẽ được khẳng định và được nâng lên tầm cao mới. “Ngoài sự khẳng định trên trường quốc tế và giá trị thương hiệu của Singapore, ngành du lịch Singapore sẽ được hưởng lợi đầu tiên từ những thành quả của hội nghị mang lại”.

Ngoài vai trò môi giới hay trung gian giữa Đông và Tây, Singapore còn gây ấn tượng mạnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về mô hình chính trị và phát triển kinh tế qua chuyến dạo chơi khu giải trí Marina Bay Sands và khu vườn Gardens by the Bay nổi tiếng. “Singapore còn có một ảnh hưởng khác, đó là thể thức quản lý và điều hành nhà nước mà các nhà nghiên cứu phương Tây gọi là ‘gia đình trị’ của nhà họ Lý, từ người lập quốc Lý Quang Diệu đến đời thủ tướng Lý Hiển Long. Hệ thống chính trị do gia tộc họ Kim kiểm soát ở Triều Tiên cũng là 'gia đình trị'. Ngoài yếu tố này, sự ổn định về chính trị mang lại phồn vinh và thịnh vượng là yếu tố Triều Tiên đặc biệt lưu tâm”, tiến sĩ Khương nhận định.

Khi dạo chơi Marina Bay Sands và Gardens by the Bay vào tối 11/6, ngoài Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan còn có Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung - người được xem có nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Singapore trong tương lai - tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. "Sự xuất hiện đó chưa biết là tình cờ hay không, nhưng chắc chắc cả hai vị này sẽ có ảnh hưởng chừng mực nào đó đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên, bên cạnh Thủ tướng Lý Hiển Long", tiến sĩ Khương nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un selfie cùng Ngoại trưởng Vivian Balakkrishnan và Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung trên cầu Julibee Bridge khi dạo chơi tối 11/6. (Ảnh: Trần Phong)

Triều Tiên rất quan tâm đối với đào tạo nguồn nhân lực để chuẩn bị cho mở cửa với thế giới bên ngoài. Chosun Foundation – một tổ chức do doanh nhân Singapore lập ra để đào tạo chuyên viên kinh tế Triều Tiên có trụ sở tại Singapore – là nơi duy nhất của phương Tây giúp Triều Tiên tiếp cận với tinh hoa kinh tế thị trường. Vậy Singapore sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sách lược con người của Triều Tiên khép kín?

Trả lời câu hỏi này của Báo Người Tiêu Dùng, tiến sĩ Khương khẳng định: “Singapore sẽ giành "phần bánh" hay thị phần rất lớn trong các cơ hội phát triển ở Triều Tiên trong tương lai. Đầu tiên là ở lĩnh vực giáo dục, sau đó là các cơ hội đầu tư và làm ăn tại Triều Tiên”.

Mời độc giả tìm đọc bài phỏng vấn tiến sĩ Vũ Minh Khương trên Báo Người Tiêu Dùng bản in tuần rồi và các chuyên đề về Triều Tiên trong tuần này trên trang nguoitieudung.com.vn

Hồ Nguyên Thảo

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/singapore-duoc-gi-sau-khi-chi-163-trieu-sgd-cho-cuoc-gap-thuong-dinh-trump--kim-d68169.html