Singapore chuẩn bị tổ chức Lễ hội Công nghệ Tài chính 2020

Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore sẽ diễn ra vào tháng 12/2020, hứa hẹn mang đến chuỗi sự kiện tích hợp giữa yếu tố vật lý và trải nghiệm kỹ thuật số, như một phần của xu hướng sự kiện hybrid (hỗn hợp trực tiếp - trực tuyến) tại Singapore trong giai đoạn 'bình thường mới' ở thời hậu Covid-19.

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/12/2020. Năm ngoái, sự kiện đón chào khoảng 60.000 người từ 140 quốc gia tham gia buổi biểu diễn khai mạc. Chuỗi sự kiện được đồng tổ chức bởi Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Enterprise Singapore và Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore.

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Singapore cũng đã chính thức thông báo về việc khôi phục các hoạt động hội nghị, triển lãm thương mại của nhóm doanh nghiệp B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp). Trên cơ sở đó, lễ hội toàn cầu dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính (fintech) và Công nghệ Nền tảng (deeptech), chào đón và hỗ trợ khách mời kết nối tại bất kỳ nơi đâu trên toàn cầu.

Năm ngoái, Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore đón chào khoảng 60.000 người từ 140 quốc gia tham gia buổi biểu diễn khai mạc. Ảnh: Straits Times

Năm ngoái, Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore đón chào khoảng 60.000 người từ 140 quốc gia tham gia buổi biểu diễn khai mạc. Ảnh: Straits Times

Đáp ứng quy chuẩn giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kết hợp các yếu tố hybrid (hỗn hợp trực tiếp - trực tuyến) sẽ là điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Công nghệ Tài chính FinTech Singapore (SFF) và Tuần lễ Đổi mới và Công nghệ Singapore (SWITCH) năm 2020.

Các đơn vị MAS và Enterprise Singapore cho biết, với hình thức kết hợp các yếu tố hybrid (hỗn hợp trực tiếp – trực tuyến), đại biểu có thể tham gia các hoạt động của lễ hội vào bất kì thời điểm nào trong ngày.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện là các phiên thảo luận trên nền tảng hội nghị trực tuyến được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Với hình thức mới mẻ này, lễ hội giúp người tham gia theo dõi các nội dung mà không vướng phải những khó khăn về thời gian hay khoảng cách địa lý.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay cũng sẽ là sự kiện đầu tiên trên thế giới diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Tham gia sự kiện, đại biểu sẽ có cơ hội lắng nghe và tích lũy những thông tin quý báu về các vấn đề Công nghệ Tài chính (fintech) và Công nghệ Nền tảng (deeptech) từ các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu, cũng như kết nối, tạo dựng mối quan hệ với các nhà đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư và cộng tác công nghệ trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, các nhà tổ chức thiết lập thêm "thành phố trực tuyến", tính năng mới giúp đại biểu vượt qua trở ngại về việc gặp gỡ những người tham dự khác. Là một vị trí trực tuyến, "thành phố" được trao cho mỗi tổ chức tham gia để hỗ trợ các thành viên chia sẻ, tương tác hay lên kế hoạch cho các cuộc họp 1-1 với đối tác chung mạng lưới.

Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/12. Ảnh: Straits Times

Một thành viên trong Ban tổ chức chia sẻ: "Các đại biểu có thể tham dự những sự kiện trực tiếp ngay tại thành phố họ sinh sống để kết nối với chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo ngành. Đây sẽ là cơ hội giúp họ tìm hiểu về các sáng kiến công nghệ của đất nước, kết nối với những công ty trong giai đoạn đầu khởi nghiệp tại địa phương hoặc tham dự các hội nghị bàn tròn và các buổi họp kín".

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/singapore-chuan-bi-to-chuc-le-hoi-cong-nghe-tai-chinh-2020-20200815160542567.htm