Singapore cảnh báo tàu Trung Quốc gây xung đột biển Đông

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Nguy cơ đụng độ ở biển Đông đang gia tăng do các tàu phi quân sự của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 3-10 cảnh báo, trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai nhiều hơn các tàu bảo vệ bờ biển có vũ trang ở vùng biển tranh chấp này.

Theo Bộ trưởng Ng Eng Hen, Singapore không tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và Trung Quốc cũng “không phải là một mối đe dọa đối với chúng tôi”. “Chúng tôi quan tâm biển Đông vì đây là một tuyến đường vận chuyển chính... Chúng tôi thật sự lo ngại nếu xảy ra sự cố ở khu vực này”, báo SCMP dẫn lời ông Ng Eng Hen nói. Ông kêu gọi các bên giảm căng thẳng và ASEAN có cách tiếp cận thống nhất hơn để giải quyết tranh chấp. Singapore cùng các quốc gia khác trong khu vực và Mỹ cảnh báo, việc Trung Quốc phụ thuộc vào các tàu đánh cá và bảo vệ bờ biển để khẳng định chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155532_singapore-ca-nh-ba-o-ta-u-trung-quo-c-gay-xung-do-.aspx