Singapore cảnh báo rủi ro lớn nếu tiếp tục cuộc chiến thương mại

Là nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, Singapore đã có cảnh báo mạnh mẽ cho phần còn lại của thế giới rằng, thiệt hại từ một cuộc chiến thương mại kéo dài sẽ là rất nghiêm trọng.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Singapore Chan Chun Sing trong cuộc phỏng vấn đài truyền hình Haslinda Amin tại Singapore ngày 5/10. Trong trung hạn, một số quốc gia có lợi và một số quốc gia thiệt thòi, điều đáng lo ngại hơn đối với mọi người là toàn bộ nền kinh tế toàn cầu bị mất niềm tin. Điều này sẽ có “tác động rất lớn” trên các thị trường tài chính, có thể làm chậm toàn bộ mức độ hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông Chan cho rằng, đó vẫn là những ngày đầu và kịch bản xấu nhất vẫn chưa được hiện thực hóa. Với một nền kinh tế mở cửa và nhỏ như Singapore, xuất khẩu chiếm tới 173% GDP như năm 2017, nước này đang thấy chính mình trong cuộc giao tranh giữa đối tác thương mại lớn thứ nhất và lớn thứ 4 trong trận đấu thuế quan, đe dọa đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Singapore - Chan Chun Sing

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Singapore - Chan Chun Sing

Khi nền kinh tế đoàn cầu đang đối mặt với những suy thoái mang tính chu kỳ tiềm ẩn trong vài năm tới, điều đó sẽ trở nên tồi tệ hơn do tình trạng sụt giảm liên quan đến thương mại. Đã có những dấu hiệu rắc rối ở châu Á. Các cuộc khảo sát từ Trung Quốc đến Indonesia cho thây sự sụt giảm sản xuất trong tháng 9, báo hiệu hoạt động yếu hơn xuất phát từ căng thẳng Mỹ- Trung. Chỉ số quản lý mua hàng của Singapore cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm. Cảnh báo của Singapore với vai trò là nước Chủ tịch ASEAN 2018 được đưa ra khi giới tinh hoa tài chính của thế giới đang chuẩn bị cho hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Bali sắp tới. Các rủi ro thương mại toàn cầu sẽ có khả năng chiếm ưu thế tại các phiên thảo luận, như Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde đã báo hiệu rằng bà không lạc quan về dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 3,9% trong năm nay và năm tiếp theo.

JPMorgan Chase & Co. đang dự đoán về một cuộc chiến thương mại toàn diện, với việc Mỹ đánh thuế cao hơn vào tất cả hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch ước tính sự suy giảm ở Trung Quốc và tăng trưởng xuất khẩu yếu hơn sẽ tràn qua phần còn lại của châu Á và giảm tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực bằng 30 điểm cơ bản. Để tránh được cơn bão đó, Singapore nhận thấy có hai nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện, đó là giữ cho hệ thống giao dịch toàn cầu mở và phối hợp trong nước để làm cho nền kinh tế trở nên đàn hồi và có sức bật hơn. Theo đó, Bộ trưởng Chan Chun Sing cho rằng, “cần phải làm việc với các đối tác cùng chí hướng để duy trì hệ thống thương mại toàn cầu, tiếp tục có các hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương, để bảo đảm rằng hệ thống thương mại toàn cầu vẫn mở, tự do và dựa trên các quy tắc”. Sự sụp đổ của hệ thống đó có thể mang lại cho nền kinh tế toàn cầu “gần thời kỳ đại suy thoái khi mọi người nghĩ nên đóng cửa biên giới và làm việc một mình”. Đó là loại kịch bản “rủi ro lớn cho toàn bộ thế giới”. Với Singapore, là quốc gia có 5,6 triệu người dân, cần phải tiếp tục “chuyển các yếu tố sản xuất hiệu quả từ các ngành kém hiệu quả sang các ngành có năng suất cao hơn”, bao gồm thông qua đào tạo lại người lao động cho các thị trường mới hơn như công nghệ tài chính, hoan nghênh lao động nước ngoài đóng góp vào các phần sản xuất của thị trường lao động hiệu quả hơn.

Duy Hưng

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/singapore-canh-bao-rui-ro-lon-neu-tiep-tuc-cuoc-chien-thuong-mai-109859.html