Singapore bổ nhiệm HLV người Nhật Bản để tìm lại vị thế ở Đông Nam Á

Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) chuẩn bị công bố việc bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Tatsuma Yoshida dẫn dắt tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và hướng đến việc tìm lại vị thế ở Đông Nam Á.

Tatsuma Yoshida chuẩn bị ra mắt HLV tuyển Singapore

Tatsuma Yoshida chuẩn bị ra mắt HLV tuyển Singapore

Kênh truyền thông FOX Sports Asian ngày 24.5 dẫn nguồn tin thân cận với FAS tiết lộ tổ chức này sẽ ra mắt ông Yoshida với tư cách là HLV tuyển quốc gia vào tháng tới.

Trước đó, theo tờ Straits Times, chiến lược gia người Nhật Bản được xác định là ứng cử viên sáng giá nhất hồi tháng 2 và các nguồn tin thân cận với FOX Sports Asia cho biết rằng Yoshida đã được chọn.

Cựu danh thủ Nazri Nasir trước đó được đánh giá là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV tuyển Singapore

Theo truyền thông địa phương, điều duy nhất FAS đang chờ đợi để chính thức công bố là được thông qua Bộ Nhân lực Singapore thông qua, mặc dù đây chỉ là một thủ tục hình thức.

Đội tuyển có biệt danh “Những chú sư tử” đã không có HLV trưởng kể từ sự ra đi của ông V.Sundramoorthy vào tháng 4 năm ngoái. Huyền thoại Fandi Ahmad sau đó được giao nhiệm vị tạm quyền dẫn dắt tuyển Singapore đến hết năm 2018 và đem lại nhiều sự tích cực trong lối chơi của đội bóng này tại AFF Cup. Fandi Ahmad sau đó được bổ nhiệm làm HLV tuyển U.23 Singapore chuẩn bị cho SEA Games năm nay.

Hồi tháng 3, tuyển Singapore được giao cho trợ lý Nazri Nasir (cựu đội trưởng tuyển Singapore vô địch Tiger Cup 1998 - nay là AFF Cup) dẫn dắt dự giải Airmarine Cup tại Malaysia, giải đấu mà “Những chú sư tử” thua Oman trong trận chung kết bằng loạt đá 11m. Nasir sau đó được đánh giá là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển nước nhà. Tuy nhiên, FAS được cho là đánh giá cao nhà cầm quân 44 tuổi người Nhật Bản hơn Nasir.

Tuyến Singapore đang từng bước cải thiện để lấy lại vị thế ở bóng đá Đông Nam Á

HLV Yoshida đã không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị sa thải bởi CLB Ventforet Kofu (đội chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản là J-League 2) vào tháng 4 năm ngoái. Trước đó, cựu tiền vệ nổi tiếng của CLB Montedio Yamagata từng dẫn dắt các CLB hàng đầu Nhật Bản là Kashiwa Reysol và Albirex Niigata.

Sở dĩ chiến lược gia 44 tuổi này được FAS đánh giá cao nhờ việc ông từng thi đấu một mùa giải tại Singapore Premier League (trước đây được gọi là S.League) trong màu áo CLB Jurong FC vào năm 2002.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/singapore-bo-nhiem-hlv-nguoi-nhat-ban-de-tim-lai-vi-the-o-dong-nam-a-101788.html